Bác sĩ Hoàng Minh Thu, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Saint Paul (Hà Nội) cho biết trong những ngày Tết vừa qua, khoa tiếp nhận rất nhiều bệnh nhi bị thuỷ đậu, chiếm tới 10% bệnh nhân/ngày, tính ra trung bình khoảng 20 cháu/ngày.
Còn tại Viện Da liễu TW mỗi ngày có gần 10 trường hợp mắc thủy đậu tới khám và điều trị.
Các chuyên gia dịch tễ cho biết bệnh thuỷ đậu đã có vaccine phòng ngừa. Vaccine phòng bệnh thủy đậu có tại trung tâm y tế dự phòng, các điểm tiêm chủng. Ông Đính cho biết thêm vaccine phòng thuỷ đậu hầu như không có tác hại phụ; khoảng 5% sốt nhẹ sau khi tiêm, có tác dụng miễn dịch lâu dài.
Nhưng không nên tiêm phòng cho phụ nữ mang thai và cũng không nên có thai ít nhất 3 tháng sau khi tiêm phòng. Bác sĩ Thu cho biết trẻ 2-11 tuổi dễ mắc bệnh này nhất.
Bệnh lây qua không khí, nước bọt, hắt hơi, tiếp xúc trực tiếp với mụn dịch ở da, và từ mẹ qua thai nhi. Bệnh lây nhanh nhất trong vòng 2 ngày sau khi nổi nốt.
Khi mắc thủy đậu cần cách ly bệnh nhân với cộng đồng 5-7 ngày. Không được chăm sóc đúng sẽ biến chứng sang nhiễm trùng, viêm não, viêm phổi.
(Theo Tiền Phong)