Anh Tuấn (hay Mr. AT) chia sẻ, nhiếp ảnh không chỉ là một ngành nghề để nuôi sống bản thân mà còn là đam mê, cuộc sống của mình. Nhiếp ảnh cho mình rất nhiều thứ như điều kiện kinh tế phát triển, mối quan hệ rộng... Do đó, anh luôn ấp ủ nhiều dự án truyền nghề cho thế hệ trẻ tuổi. Nhiếp ảnh gia dồn nhiều tâm huyết vào kế hoạch mở học viện về lighting studio.
"Tôi muốn hành động của mình trở thành một phần tiếp lửa, truyền cảm hứng để tạo ra thêm nhiều nhiếp ảnh gia trẻ có sức ảnh hưởng tại Việt Nam", Anh Tuấn chia sẻ thêm.
Anh Tuấn dự định học viện sẽ chính thức đi vào hoạt động trong năm nay. Anh hy vọng việc làm của mình sẽ thực sự giúp ngành nhiếp ảnh Việt Nam phát triển hơn, tạo cơ hội cho những bạn trẻ có xuất phát điểm như mình thực hiện được ước mơ.
Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng
Anh Tuấn tình cờ bén duyên với nghiệp nhiếp ảnh. Khi đang học năm hai đại học, ngoài thời gian học trên trường, chàng trai trẻ quyết định học thêm Photoshop để tiện chỉnh ảnh cho bố. Sau đó, anh từ từ tìm hiểu cũng như tiếp cận ngành nhiếp ảnh. Với năng khiếu vốn có, Anh Tuấn quyết tâm học hỏi và nghiên cứu đến cùng và dần hình thành đam mê.
Dù vậy, con đường lập nghiệp của Anh Tuấn cũng gặp nhiều khó khăn. Rời quê đến TP HCM với hai bàn tay trắng, nam sinh viên trường Đại học Kiến trúc ít cơ hội thể hiện năng lực do không có nhiều mối quan hệ, mù mịt về showbiz. Anh quyết định làm thêm các công việc khác như giao hàng, bán quần áo... và tiết kiệm để mua thiết bị. "Đối với tôi, ở bất cứ công việc nào, bạn phải thật sự yêu, đam mê và cố gắng nỗ lực học hỏi đổi mới mỗi ngày mới chạm được thành công", anh nói.
Có đủ trang thiết bị, Anh Tuấn tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn khách quan khi chính thức theo nghề nhiếp ảnh. Chàng trai sinh năm 1993 cho biết, bản thân từng chịu rất nhiều áp lực, buồn tủi đến mức tự khóc một mình. Tuy nhiên, anh luôn nhắn nhủ bản thân không được bỏ cuộc và phải kiên cường vượt qua. Tuy nhiên, Anh Tuấn chưa từng nghĩ tới từ bỏ nghề nhiếp ảnh. "Tôi là người khá cầu toàn và tỉ mỉ, tôi không cho phép bản thân thụt lùi và lúc nào cũng cố gắng làm mới bản thân", anh khẳng định.
Sự quyết tâm, chăm chỉ học hỏi và tiếp thu giúp anh dần dần hoàn thiện bản thân qua 8 năm làm nghề. Anh là người đứng sau nhiều bộ ảnh của những thương hiệu lớn, sự kiện đình đám Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam, Seoul Fashion Week, Liên hoan phim Cannes...
Nam nhiếp ảnh cũng được mời chụp cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lý Nhã Kỳ, Hồ Ngọc Hà, Nhã Phương, Xuân Lan, Võ Hoàng Yến... cùng nhiều hoa hậu Việt như Khánh Vân, Mai Phương Thúy, Thu Hoài, Tiểu Vy...
Trước danh xưng "nhiếp ảnh của hoa hậu", anh chia sẻ bản thân rất may mắn vì được cộng tác, làm việc với nhiều hoa hậu ở Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên, anh cảm thấy cần phải học hỏi và sáng tạo nhiều hơn nữa để xứng với danh xưng này. "Làm việc với nhiều người nổi tiếng cũng có áp lực, nhưng chỉ là một phần nhỏ đối với tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được nhiều nghệ sĩ yêu thích là lựa chọn nên luôn chỉn chu và tỉ mỉ", anh nói thêm.
Thiên Minh