Ông Sun, 53 tuổi, được đưa tới bệnh viện trực thuộc Đại học Y, Đại học Chiết Giang, sau khi bị sốt dai dẳng và sức khỏe giảm sút. Theo SCMP, Sun thường làm việc trên cánh đồng ở huyện Dư Hàng, thành phố Hàn Châu, tỉnh Chiết Giang.
Tại bệnh viện, Sun kể với các bác sĩ rằng hồi đầu tháng, ông có bắt được 5 con ếch gần ruộng và quyết định nuốt sống chúng để cải thiện tình hình sức khỏe, sau khi ông từng bị gãy xương đòn và xương bả vai cách đây vài năm.
"Tôi bắt được tổng cộng 5 con ếch sống và chúng đều khá nhỏ, mỗi con chỉ dài bằng ngón tay cái", Sun nói.
Sun đã phải tới ba bệnh viện để tìm ra nguyên nhân. Ông không hề nghĩ rằng những con ếch trên có thể là nguyên nhân, vì thế đã không nói cho các bác sĩ biết cho tới khi được điều tra và hỏi han tỉ mỉ tại bệnh viện thứ ba.
Đến thời điểm này, ông Sun đã sốt liên tục trong vòng hai tuần, hai lá phổi có nhiều tổn thương và xơ hóa. Kết quả xét nghiệm sinh thiết cho thấy Sun bị nhiễm Spirometra mansoni, một loại sán dây thường thấy ở ếch.
May mắn là những con sán trên vẫn chưa xâm lấn vào mắt hay não Sun, do đây là hai bộ phận dễ bị nhiễm trùng nhất trong cơ thể người. Nếu điều này xảy ra, Sun có thể sẽ có các biểu hiện tương tự như đột quỵ. Hiện ông đã bình phục sau khi được điều trị chống ký sinh trùng.
"Mỗi năm, chúng tôi tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhiễm sán. Phần lớn họ đổ bệnh vì ăn uống không đúng cách", Qu Tingting, một bác sĩ thuộc khoa truyền nhiễm của bệnh viện, cho hay.
Nuốt ếch sống là phương pháp chữa bệnh dân gian được áp dụng rộng rãi ở nhiều vùng của Trung Quốc. Một thanh niên 26 tuổi ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, bị phát hiện nhiễm sán ở não sau khi ăn nhiều ếch từ thuở nhỏ với hy vọng sẽ giúp chữa lành chấn thương về xương. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng việc ăn chúng mang lại rủi ro cho tới một ngày nọ, anh không thể nói năng bình thường và đến đầu năm nay thì tay chân không thể cử động.
Một số người khác còn ăn ấu trùng ếch vì tin rằng chúng sẽ khiến họ thêm khỏe mạnh.
Hồi tháng 4/2018, một đoạn video quay cảnh một phụ nữ bắt bé gái ăn nòng nọc sống đã gây ra làn sóng tức giận trên Weibo. Người phụ nữ nói ăn nòng nọc sẽ giúp bé khỏe mạnh, trong lúc dùng thìa xúc nòng nọc đang bơi để ép bé ăn.
Hướng Dương (Theo SCMP)