Trong đợt tái phát dịch bệnh cúm gia cầm lần này, tỷ lệ bệnh nhân nhiễm virus H5N1 bị tử vong rất cao, trong số 4 trường hợp cho kết quả xét nghiệm PCR dương tính với H5N1 đã có đến 3 trường hợp bị tử vong, tất cả đều ở phía Nam (một ở Tây Ninh, một ở Đồng Tháp, một ở Tiền Giang), trường hợp còn lại đang điều trị nhưng phải thở máy.
![]() |
Các bác sĩ viện Nhi Trung ương đang điều trị cho một bệnh nhi. |
Theo bác sĩ Trần Tịnh Hiền, phó giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, kiêm trưởng khoa Nhiễm D, nơi tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc bệnh cúm gia cầm cho biết hầu hết các bệnh nhân đều có liên quan đến gà bệnh, gà chết. Trong số đó có nhiều người rất “gan”, biết gà bệnh, gà chết nhưng vẫn cứ ăn, để rồi nhiễm bệnh và tử vong.
Chẳng hạn, bệnh nhân 16 tuổi (ngụ ở huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) tử vong ngày 9/1 vừa qua là người đã trực tiếp làm gà và ăn gà mắc bệnh, gà chết nuôi tại nhà. “Gan” hơn là trường hợp em của một bệnh nhân 18 tuổi (ngụ ở Tiền Giang). Mặc dù trước đó hai ngày do ăn gà bệnh, đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trong tình trạng nguy kịch nhưng người em vẫn cứ ăn gà trong vùng có bệnh để rồi cũng bị nhiễm bệnh và nhập viện điều trị cùng với chị mình…
Đó là chưa kể những trường hợ mắc bệnh có liên quan đến gà (ăn gà rù, gà chết, chơi gà đá…), vịt phải nhập viện nhưng được chữa trị kịp thời. Thống kê ở lần dịch cúm gà năm trước tại Thái Lan cho thấy, tất cả những trường hợp nhiễm bệnh ở nước này đều là dân chơi gà đá! Vì vậy, việc quan trọng là phải tuyên truyền cho người dân có ý thức trong việc sử dụng sản phẩm gia cầm.
Về hiệu quả của thuốc kháng virus H5N1 là Tamiflu, bác sĩ Hiền cho biết, thực tế sử dụng trên bệnh cúm gà hơn một năm qua cho thấy thuốc kháng virus H5N1 có hiệu nghiệm nhưng cần phải cho bệnh nhân dùng sớm trong vòng từ 24 đến 48 giờ đầu sau khi mắc bệnh.
Theo Thanh Niên, phần lớn những trường hợp được chẩn đoán dương tính H5N1 được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới từ các tỉnh, thành bị tử vong là do quá trễ nên thuốc không còn tác dụng. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế. Còn các đơn vị y tế tuyến dưới khi tiếp nhận bệnh nhân có những triệu chứng đáng nghi ngờ (sốt, ho, tổn thương phổi…) cộng với yếu tố dịch tễ ở trong vùng có gà bệnh thì phải cho bệnh nhân dùng thuốc kháng virus H5N1 ngay trước khi bệnh nhân lên tuyến trên.