Hãy khéo léo nói: "Cảm giác lần đầu tiên thật tuyệt!"
Được khen ngợi là chuyện vui mừng, nhưng nếu bạn khen họ quá lời thì họ sẽ nhận ra ngay và sẽ rất ác cảm với bạn. Vì vậy, hãy khen anh ấy thật nhẹ nhàng.
Bạn mới quen và rất thích anh ấy thì có thể nhấn mạnh lần đầu tiên hai người đi chơi mới tuyệt vời làm sao: "Lần đầu tiên em mới biết ở đây có chỗ chơi thích như thế này".
Khẳng định đối phương "hoá ra cũng tuyệt đấy chứ"
Mỗi người ai cũng có ưu khuyết điểm, mà nhiều khi ưu khuyết điểm cùng xuất hiện. Như một người đàn ông dũng cảm lại có tính thô bạo, người đàn ông cẩn thận lại là một người đàn ông lắm điều. Vì vậy, bạn cần phải căn cứ vào các ưu khuyết điểm để khen ngợi đối phương.
Bạn có thể khen đối phương theo kiểu "bên ngoài trông anh bình thường nhưng thực tế thì rất được". Bạn có thể nói với anh ấy: "Nhìn bề ngoài anh có vẻ vô tâm nhưng lại là người rất quan tâm, chăm sóc mọi người". Cách này làm đối phương xúc động hơn là khen trực tiếp và cũng rất thật.
Nhấn mạnh rất "an toàn khi ở bên đối phương"
Thông thường người phụ nữ thường thiếu cảm giác an toàn so với đàn ông. Hãy nhấn mạnh bạn cảm thấy tin cậy và an toàn bên cạnh anh ấy như: "Em thấy lòng mình thanh thản khi ở bên anh" hoặc là "Em không thấy lo lắng gì khi làm những việc đó cùng với anh".
Cách nói: "Em yên tâm khi ở bên anh" là để khen ngợi sức mạnh và tinh thần của người đàn ông, thoả mãn được cảm giác giỏi giang của đàn ông và có thể nhấn mạnh được tình cảm thân thiết giữa hai người.
Khen ngợi đối phương "là người cá tính"
Theo TGPN, bạn có thể khen: "Anh là người có cá tính độc đáo. Tuy chỉ là việc nhỏ nhưng anh làm rất cẩn thận, em rất thích tính cách này của anh"
Bạn cũng cần khẳng định thái độ thông cảm, sự khoan dung khi đối phương gặp khó khăn, làm sai việc gì đó. Như vậy đối phương sẽ cảm động vô cùng.