Nhật hoàng Naruhito mặc chiếc áo khoác màu xám, đi giày đen, cúi xuống và cẩn thận gieo giống lúa gạo Nihonmasari và giống lúa nếp Mangetsumochi xuống các vườn ươm ở Hoàng cung tại thủ đô Tokyo. Theo Japan News, Nhật hoàng sẽ cấy những cây mạ con này trên cánh đồng lúa của Hoàng cung vào khoảng giữa tháng 5 hoặc muộn hơn.
Đây là truyền thống hàng năm của Hoàng gia Nhật Bản, bắt nguồn từ thời Nhật hoàng Showa - người đã khởi xướng việc này từ năm 1927. Các thế hệ Nhật hoàng sẽ tự mình trồng và thu hoạch lúa - cây lương thực truyền thống và chủ yếu ở Nhật Bản - tại cánh đồng lúa trong Hoàng cung. Trong khi đó, các thế hệ Hoàng hậu sẽ đảm nhận việc nuôi tằm tại trung tâm nuôi tằm Hoàng cung, noi theo gương Hoàng Hậu Dowager Shoken - vợ Nhật hoàng Minh Trị.
Nhật hoàng Naruhito sinh ngày 23/2/1960. Ông là con trai cả của Thượng hoàng Akihito và lên ngôi sau khi cha thoái vị năm 2019. Ông kết hôn với Masako - một cựu nhà ngoại giao được đào tạo tại hai đại học danh tiếng hàng đầu là Harvard và Oxford - năm 1993. Họ có người con duy nhất là Công chúa Aiko - người vừa làm lễ trưởng thành ở tuổi 20 cuối năm ngoái.
Năm 2021, Nhật hoàng và Hoàng gia Nhật Bản chịu nhiều áp lực khi trải qua một năm sóng gió với đám cưới lặng lẽ của cựu Công chúa Mako - con gái Thái tử Fumihito, vấn đề người kế vị và lễ trưởng thành khác thường của Công chúa Aiko. Đám cưới của Mako không được công chúng ủng hộ do bê bối tài chính kéo dài suốt bốn năm từ gia đình nhà trai. Luật lệ khắt khe của Hoàng gia khi quy định chỉ có nam giới mới được quyền thừa kế ngai vàng và nữ giới phải từ bỏ địa vị khi kết hôn với thường dân khiến gia đình Hoàng gia ngày càng neo người. Hiện người thừa kế ngai vàng chỉ còn lại ba người đủ điều kiện là Thái tử Fumihito - em trai Nhật Hoàng, Hoàng tử Hisahito - con trai Thái tử Fumihito - và Hoàng tử Hitachi - em trai Thượng hoàng Akihito.
Sơn Nam (Theo Japan News)