Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản, Katsunobu Kato, tối nay (13/2), cho biết nước này đã có bệnh nhân đầu tiên qua đời sau khi nhiễm nCoV. Bệnh nhân này là một cụ bà 80 tuổi, không phải đến từ tàu du lịch Diamond Princess đang cách ly ngoài cảng Yokohama. Bà sống ở vùng Kanagawa gần Tokyo.
Ông Kato tuyên bố các nhà chức trách chưa chắc chắn rằng bệnh nhân cao tuổi qua đời vì nCoV nhưng bà là người đầu tiên tử vong sau khi xét nghiệm dương tính với loại virus này. "Mối quan hệ giữa virus corona chủng mới và cái chết của người này vẫn chưa rõ ràng. Đây là cái chết đầu tiên của một ca xét nghiệm dương tính với virus", ông Kato nói trong cuộc họp ngắn của chính phủ.
Hiện thông tin chi tiết về người quá cố vẫn chưa được công bố. Chỉ biết, bà được cho là một trong 17 ca nhiễm bệnh trên đất liền được xác nhận ở Nhật Bản kể từ khi dịch bùng phát.
Nhật Bản hiện là nước có số ca nhiễm nCoV cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Riêng trên tàu du lịch Diamond Princess tính tới nay đã có 219 trường hợp dương tính với nCoV. Những bệnh nhân này đã được đưa ra khỏi tàu để đến điều trị tại các bệnh viện. Còn khoảng 2.500 người vẫn bị mắc kẹt trên tàu và không được phép rời đi.
Trước đó, Philippines là nước đầu tiên ngoài Trung Quốc đại lục có ca tử vong do nhiễm nCoV hôm 2/2. Đó là một người đàn ông 44 tuổi đến từ Vũ Hán - tâm của dịch bệnh. Người này du lịch đến Philippines cùng một phụ nữ 38 tuổi và chết vì "viêm phổi nặng". Sau đó, một người đàn ông 39 tuổi cũng qua đời ở Hong Kong vào ngày 5/2 với bệnh tình tương tự. Người đàn ông Hong Kong từng đến Vũ Hán thăm mẹ già nhiễm bệnh và bị lây.
Theo các chuyên gia, những người có tiền sử tiểu đường hoặc bệnh tim hoặc có hệ thống miễn dịch yếu là những người có nguy cơ tử vong cao nhất khi nhiễm virus. Họ dễ bị nhiễm trùng nghiêm trọng ở phổi, biến thành viêm phổi nặng và gây tử vong. Trong khi đó, những người có sức khoẻ tốt có thể chỉ gặp các triệu chứng nhẹ giống cảm lạnh hoặc bệnh nhẹ có thể khỏi.
Tùng Anh (Theo CNN)