![]() |
Nhiều loại trái cây Trung Quốc đang dán mác Mỹ. |
Những trái táo vỏ đỏ sẫm, dán tem màu xanh có chữ Washington, USA. "Hàng nhập từ Mỹ nên giá hơi cao. Nếu em mua táo New Zealand thì 25.000 đồng/kg, hàng Trung Quốc chỉ 80.000 đồng một thùng, 10 kg", bà chủ sạp hàng giải thích. Ngoài táo Mỹ, các loại nho, dưa, cam mang nhãn ngoại cũng được bày bán la liệt. Đủ loại dưa: dưa vàng tem Mỹ, dưa lưới mác Thái Lan...
Nhưng thực tế, phần lớn loại hoa quả trên đều có xuất xứ Trung Quốc. Anh Quang, lái xe cho vài hộ buôn trái cây tại chợ Long Biên tiết lộ: "Lấy đâu ra hàng Mỹ, Pháp nhiều thế, toàn hàng Trung Quốc cả thôi. Tem mác ngoại thì có khó gì, 20.000 đồng mua được một xấp". Theo anh Quang, tem mác thường được dán sẵn từ Trung Quốc nhưng nếu vận chuyển tem bị sờn rách, các mối lớn tại chợ bán trực tiếp. Chiều tối qua, VnExpress đã chứng kiến cảnh một số chủ sạp kinh doanh tại khu C8, chợ Long Biên dán tem cho lô trái cây mới nhập. Thậm chí, một số quả táo còn được cẩn thận dán 2-3 tem.
Không chỉ chợ đầu mối Long Biên, tại khu chợ Hàng Da, Nghĩa Tân, Kim Liên... trái cây tem mác ngoại cũng được bày bán tràn lan. Mặt hàng thường được "phù phép" là nho, táo, dưa vì có nguồn gốc đa dạng và khó phân biệt. Ví dụ, 1 kg táo loại 1 giá 10.000-15.000 đồng/kg, nhưng sau khi "phù phép" mác New Zealand, giá bán vọt lên gấp đôi.
Chị Thu Lan, cán bộ Tổng công ty sông Đà kể: "Tôi thường mua trái cây tại chợ Kim Liên, thấy quả to mọng, dán tem đàng hoàng, chủ hàng quả quyết là của Mỹ nên tưởng thật. Hôm qua, nhà có tiệc, tôi ra chợ Long Biên mua một thùng táo mới biết trước đây mình toàn mua hàng Trung Quốc, giá Mỹ". Loại táo mà chị Lan vẫn mua 40.000 đồng/kg, ở chợ Long Biên giá chỉ 200.000 đồng/thùng/10 kg.
Dịp Tết năm ngoái, lực lượng quản lý thị trường, thanh tra y tế Hà Nội đã phát hiện hàng loạt vi phạm nhãn mác trái cây, trong đó có cả những siêu thị lớn. Tại siêu thị Seiyu, cơ quan chức năng đã phát hiện trái cây ghi nhãn mác New Zealand nhưng đều là Trung Quốc, buôn tại chợ Long Biên. Táo, lê mua từ chợ Long Biên chỉ có 10.000 đồng/kg nhưng Seiyu đã bán với giá 12.000 đồng/quả táo, 10.000 đồng/quả lê... |
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Phạm Bá Dục cho biết, hiện nay, lực lượng quản lý thị trường chỉ quản lý hóa đơn, xuất xứ với những lô hàng lớn. Với hoa quả bán lẻ, việc dán tem xuất xứ là không bắt buộc. "Việc giả tem Mỹ, Australia, Thái Lan như vậy là vi phạm các quy định về nhãn hàng hóa và là một hình thức đánh lừa người tiêu dùng. Người tiêu dùng, không nên quá tin vào tem dán, bởi không thể đảm bảo chính xác nguồn gốc hàng hóa", ông Dục nói.
Tuy nhiên, theo ông Dục, việc xử lý các vi phạm trên không dễ. Năm nay, các loại tem không ghi rõ là Made in USA, New Zealand mà chỉ ghi USA, New Zealand. Khi chào mời khách, chủ hàng sẽ nói là trái cây Mỹ, nhưng khi lực lượng quản lý thị trường kiểm tra họ sẽ thành thật trả lời là "giống táo Mỹ nhưng trồng ở... Trung Quốc". Để giải quyết tình trạng này, lực lượng quản lý thị trường sẽ yêu cầu các hộ kinh doanh trái cây Trung Quốc không được dán bất kỳ loại tem mác nào.