Chiều qua, 28/9, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt bị cáo Chu Thành Xuân (25 tuổi, ở tại ngõ 163 Tôn Đức Thắng, Hà Nội) 7 năm tù tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Chu Thành Xuân vốn là nhân viên thu đổi ngoại tệ của cửa hàng vàng bạc Kim Linh (ở 67 Hàng Bạc, Hà Nội). Từ năm 2001 đến tháng 4/2007, do được chủ tin tưởng giao cho việc thu đổi, vận chuyển tiền thường xuyên, Xuân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.
Xuân nuôi ý định đó trong đầu và thực hiện vào khoảng 14h30 ngày 11/4. Hôm đó, Xuân được chủ giao mang 200.000 USD đến cửa hàng vàng bạc Thành Trung (ở 110 Nguyễn Du) để đổi lấy 3,2 tỷ đồng tiền Việt Nam. Nhận xong tiền, Xuân cho số tiền trên vào 2 chiếc túi vải, một túi đựng 2,2 tỷ đồng, túi còn lại đựng 1 tỷ đồng. Sau đó, Xuân đi xe máy đến cửa hàng cà phê ở 20 Hàng Mắm gặp Lê Văn Tiến (27 tuổi, quê ở Công Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa)nhân viên bán cà phê mà Xuân đã quen trước đó do thường xuyên uống cà phê tại đây.
Xuân đưa cho Tiến túi vải đựng 1 tỷ đồng và nói với Tiến cho gửi túi đựng sách đến tối sẽ quay lại lấy. Tiến để chiếc túi đó xuống gầm quầy bar nơi Tiến bán cà phê. Sau đó, Xuân đi về cửa hàng vàng bạc Kim Linh. Trên đường đi về, khi đến cổng trường THCS Trưng Vương (phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Xuân dừng xe lại và gọi điện báo với chủ rằng Xuân đã bị 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều dùng súng đe dọa cướp đi túi tiền đựng 1 tỷ đồng. Chủ hiệu vàng yêu cầu Xuân đến trình báo với cơ quan công an. Đồng thời cử 2 nhân viên khác đến cổng trường THCS Trưng Vương cầm túi tiền còn lại về cửa hàng.
Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Xuân khai bị cướp túi tiền 1 tỷ đồng. Sau đó, Xuân khai do có ý định chiếm đoạt tiền của anh Lợi nên tạo dựng vụ bị cướp tiền hòng trốn tránh hành vi phạm tội của mình. Đối với Tiến sau khi không thấy Xuân quay lại lấy túi, Tiến đã mở túi ra và thấy có rất nhiều tiền. Tiến mang số tiền này về quê ở Thanh Hoá cất giấu và đã bị cơ quan công an bắt giữ cùng tang vật.
Trong phiên tòa chiều qua, HĐXX nhận định Tiến giữ vai trò đồng phạm tích cực nên nhận mức án 8 năm tù cùng tội danh và cao hơn Xuân. Mặt khác, phía bị hại đã có đơn xin khoan hồng cho Chu Thành Xuân nên HĐXX quyết định xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Việt Dũng