Chiều 7/5, ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết theo thông báo của CDC Hà Nội, trong 10 trường hợp phát hiện dương tính nCoV ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều có một người quê ở Hà Nam.
Theo đó, trường hợp này là nữ, có địa chỉ tại 244, Quang Trung, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, là nhân viên y tế tại chùa Tam Chúc và đang chăm sóc người nhà điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sáng 7/5 cho thấy chị này có kết quả dương tính với nCoV.
Ngay sau khi được thông báo, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kim Bảng đã thần tốc truy vết xác định được 68 trường hợp F1. Trong số các F1 được xác định nay, có 13 người tại thị trấn Quế, 23 người tại xã Liên Sơn, 32 người tại chùa Tam Chúc.
Về lịch trình của trường hợp này bước đầu xác định:
Tối 22/4, lên Hà Nội và nghỉ tại nhà nghỉ 88 (gần cổng Bệnh viện K, không nhớ số nhà cụ thể).
Ngày 23/4, 4h sáng đưa mẹ đi khám tại bệnh viện K, vào phòng khám 211; sau đó lấy máu ở tầng 1 quầy B.
Chụp CT tại khoa chẩn đoán HA, P138 và 140.
11h30 về lại nhà nghỉ 88 nghỉ ngơi.
14h trở lại viện K lấy kết quả và quay lại P211 gặp bác sĩ.
15h lên P704 khoa GMT hội chẩn và sau đó trở lại phòng khám làm thủ tục nhập viện.
18h30 về nhà ông ngoại tại thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
19h về nhà riêng tại 244 Quang Trung, thị trấn Quế, Kim Bảng, Hà Nam.
Ngày 24-25/4: đi làm tại chùa Tam Chúc (từ 6h-15h).
Ngày 26/4: đưa mẹ sang Bệnh viện K làm các xét nghiệm: siêu âm, điện tim, nội soi trực tràng, chụp X quang... trong khoảng thời gian đó có xuống quầy thuốc tầng 2 mua thuốc.
11h30 về nhà nghỉ 88.
Sáng 27/4: 5h30 lên khoa làm xét nghiệm.
7h nội soi.
10h30 ở nhà ông ngoại ở Kim Bảng và sau đó về nhà riêng.
Ngày 28/4: Lên nhà ông ngoại ở Kim Bảng, Hà Nam từ sáng đến chiều, sau đó không đi đâu.
Ngày 29-30/4: Đi làm tại chùa Tam Chúc (ca từ 6h-17h).
Ngày 1/5: Không đi đâu.
Ngày 2/5-3/5: Đi làm tại chùa Tam Chúc (từ 6h-15h).
Ngày 4/5-7/5: Chỉ ở tại Bệnh viện K, mua đồ ăn trong căng tin và không ra ngoài. Trong thời gian ở viện, tiếp xúc với những người cùng phòng đều đeo khẩu trang.
Ngay sau khi biết được thông tin về trường hợp này, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã triển khai ngay các biện pháp phòng dịch.
Hiện chính quyền và ngành chức năng đã cho khoanh vùng đoạn đường nơi ở của chị này.
Như vậy, đây là ca nghi nhiễm thứ hai trong ngày tại Hà Nam, sau 4 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Sáng 7/5 Hà Nam ghi nhận thêm một ca nghi nhiễm tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, đã được cách ly tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam. Ca nghi nhiễm này liên quan đến cụm dịch tại xã Đạo Lý, khởi đầu từ một người ở Nhật Bản về hết cách ly tập trung. 14 ca Covid-19 tại Hà Nam đã được Bộ Y tế ghi nhận. Hai ca kết quả xét nghiệm hôm nay dương tính chưa được Bộ Y tế ghi nhận, xem như ca nghi nhiễm.
Hà Nam xuất hiện ca lây nhiễm cộng đồng hôm 29/4, khi một thanh niên 28 tuổi được ghi nhận là "bệnh nhân 2899". Cùng ngày, tỉnh đóng cửa, dừng đón khách tại khu du lịch Tam Chúc, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trên địa bàn; dừng toàn bộ lễ hội, sự kiện tập trung đông người; dừng kinh doanh karaoke, massage, trò chơi điện tử, khu vui chơi
Thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, nơi cư trú của nhiều bệnh nhân Covid-19 bị phong tỏa sớm nhất, từ 18h ngày 29/4. Vùng cách ly hiện mở rộng ra nhiều thôn xóm của huyện Lý Nhân, gồm thôn Thọ Lão (xã Đạo Lý); thôn Đồng Yên, Phú Lư, thôn 1 Phú Trương (xã Chân Lý), thôn Nọi Đọ, một phần thôn Cầu Không (xã Bắc Lý).
Ba ngày trước, tỉnh này đã dừng hoạt động của các hàng quán vỉa hè, hạn chế các hoạt động tập trung đông người; các di tích điểm du lịch cũng được yêu cầu đóng cửa.
Tam Chúc là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, nằm tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km. Từ đầu năm đến nay, ngôi chùa này đón hàng chục nghìn du khách vào mỗi dịp cuối tuần.
Nguyễn Ngoan