Ngày 4/1, TAND Hà Nội đã xét xử Nguyễn Văn Nga (32 tuổi, ở Sóc Sơn) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công tố, ngày 15/7/2011, ông Trần Quốc Huy (Phó giám đốc một công ty TNHH sản xuất và thương mại) gửi đơn đến công an tố cáo Nga là nhân viên kinh doanh đã lợi dụng lòng tin của công ty và các đại lý bán xi măng, bằng thủ đoạn lập sổ bán hàng khống, giả mạo chữ ký chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cảnh sát làm rõ, công ty sản xuất buôn bán vật liệu xây dựng này nhận Nga vào làm việc từ tháng 3/2009 với vị trí là nhân viên bán hàng, cung cấp vật xi măng cho 44 đại lý, cửa hàng bán lẻ xi măng ở một số quận huyện và thu tiền.
Nguyễn Văn Nga tại tòa. Ảnh: N.A |
Lợi dụng công việc được giao, Nga nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn như cất giấu sổ ghi chép số lượng xi măng và số tiền thu thực tế, sau đó lập sổ khác và giả mạo chữ ký của các chủ cửa hàng đại lý, ghi số tiền đã trả thấp hơn số thực tế mà các chủ cửa hàng đã giao cho Nga và báo cáo số tiền này với công ty hòng chiếm đoạt tiền.
Cao tay hơn, anh ta thu hết tiền của các đại lý nhưng không nộp tiền hoặc chỉ nộp một phần rồi lập sổ, mạo chữ ký thể hiện các chủ cửa hàng còn nợ tiền…
Cáo trạng cáo buộc chỉ trong thời gian từ tháng 8/2010 đến 7/2011, Nga đã dùng các thủ đoạn trên chiếm đoạt tiền của 30 đại lý với số tiền từ vài chục triệu đến 200 triệu đồng. Tổng cộng, anh ta chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.
Tại tòa, Nga thừa nhận hành vi như cáo trạng cáo buộc. Nga khai số tiền chiếm đoạt được, anh ta ném vào lô đề, cờ bạc. Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Nga mức án 20 năm tù giam.
Nguyên Anh