Thứ hai, 26/9/2022, 08:46 (GMT+7)

Nhan sắc tân hoa hậu Hong Kong gây tranh cãi

Lâm Ngọc Vị, 27 tuổi, chủ nhân vương miện hoa hậu Hong Kong trong đêm chung kết 25/9, gây tranh cãi về nhan sắc.

Lâm Ngọc Vị (giữa), Hứa Tử Huyên (ngoài cùng bên trái), Lương Siêu Di đăng quang hoa hậu, á hậu 1 và á hậu 2 Miss Hong Kong 2022.

Lâm Ngọc Vị nổi trội giữa ba người đẹp vì chiều cao 1,76 m, cân nặng 62 kg. Khi mới bước vào cuộc thi, cô bị chê bụng to, vóc dáng kém cân đối.

Nhan sắc của Lâm Ngọc Vị trở thành đề tài bàn tán. Nhiều ý kiến cho rằng cô gái không thực sự xinh đẹp, già và gò má cao. Tuy nhiên, không ít người khen cô cao ráo, vóc dáng gợi cảm.

Lâm Ngọc Vị là con gái của tài tử TVB Lâm Tuấn Hiền. Cô được chú ý ngay từ khi đến vòng sơ loại cuộc thi. Ở tuổi 27, cô quyết định đi thi hoa hậu.

Lâm Ngọc Vị nhận vương miện, quyền trượng Miss Hong Kong 2022.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, do đó, các thí sinh đoạt giải Miss Hong Kong từ các năm trước đều hội tụ trong sự kiện.

Các nghệ sĩ gạo cội như Vương Ái Luân, Trần Pháp Dung, Hướng Hải Lam, Đường Lệ Cầu, Thang Lạc Văn, Phùng Doanh Doanh, Trần Hiểu Hoa, Trương Bảo Nhân... đều tề tựu. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, họ được yêu cầu đeo khẩu trang.

Hoa hậu Hong Kong Trần Đình Hân.

Miss Hong Kong 2005 Diệp Thúy Thúy.

Miss Hong Kong 2020 Tạ Gia Di.

Người đẹp Hướng Hải Lam.

Ra đời năm 1946, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong ban đầu do các đài truyền hình, đài phát thanh tại thành phố cảng luân phiên tổ chức. Từ năm 1973, cuộc thi quy về một mối do duy nhất đài TVB đăng cai. So với học viên lớp đào tạo diễn viên của nhà đài, thí sinh cuộc thi nhan sắc được ưu ái hơn trên con đường diễn xuất. Đây từng là bệ phóng cho nhiều tài năng của truyền hình và điện ảnh Hong Kong. Nhưng gần 10 năm nay, Hoa hậu Hong Kong gây tranh cãi vì ứng viên hạn chế nhan sắc lẫn tài năng. Rời cuộc thi, nhiều hoa hậu, á hậu bị chê khi lấn sân diễn xuất.

Nguyễn Hương (Theo ON)

Đánh giá phiên bản mới