![]() |
Ông Theo Theophanous bị cáo buộc hãm hiếp một phụ nữ mới quen trong phòng làm việc. Ảnh: The Age. |
Nghị sĩ bang Victoria đang bị tòa án Melbourne buộc tội hãm hiếp một phụ nữ trong phòng làm việc vào năm 1998. Theo biên bản lưu, sau bữa tối muộn hôm 10/9/1998, ông Theophanous mời cô gái mới quen ở quán bar đến tham quan phòng làm việc tại tòa nhà quốc hội. Khi đã đi một vòng, cựu bộ trưởng cố đưa cô gái vào một căn phòng vắng người nhưng đã bị từ chối. Sau đó, hai người tới phòng làm việc riêng của ông Theophanous và tại đây, chính trị gia đã giở trò với cô gái trên chiếc ghế tựa màu đỏ.
Trong đơn gửi tới tòa hồi đầu tuần, cô gái "bị hại" cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cô gọi điện cho ba người bạn và tâm sự với họ về việc bị ông Theophanous làm hại. Tuy nhiên, trong phiên tòa sáng nay, hai trong số những người bạn đó nói rằng, họ không nhận được bất cứ cuộc gọi nào và nếu có, chắc chắn họ sẽ nhớ. Những người bạn cũ đó khai trước tòa đã chấm dứt quan hệ bạn bè với "nạn nhân" bởi cô ta đã gây sức ép nhờ họ tạo bằng chứng giả về vụ việc cưỡng hiếp nhằm chống lại nghị sĩ đảng Lao động. "Cô ấy muốn tôi giúp đỡ trong vụ việc này và tạo sức ép bắt tôi phải nói nhiều thứ", ba người bạn thừa nhận.
Người bạn thứ hai kể, lần đầu tiên cô nghe đến vụ việc là khi một luật sư gọi điện và yêu cầu cô cung cấp bằng chứng cho một vụ án dân sự. Trước đó, "nhân chứng" này đã nhận được một cuộc điện thoại lạ từ cô bạn "bị hại" của mình vào tháng 10/2006.
"Cô ấy nói rằng, chắc tôi đã nghe thấy điều gì đó trên truyền thông, rằng cô ấy sẽ có rất nhiều tiền và vấn đề đó liên quan tới chính trị". Khẳng định mình không hề nhận được cuộc điện thoại nào vào cái đêm cô bạn bị hãm hiếp, người bạn đó cho hay: "Nếu biết, tôi đã lôi cổ cô ta tới cảnh sát".
Sau khi trả lời luật sư rằng không hay biết về vụ hiếp dâm, người phụ nữ đó nhận được một email và một lá thư từ "nạn nhân" của nghị sĩ bang Victoria. Bức thư đề ngày 28/10/2006 nhưng đóng dấu bưu điện vào ngày 29/11/2006 và đến tay cô vào đầu tháng 12. Lá thư bắt đầu bằng câu: "Cảm ơn cậu vì đã không nói với ai về sự việc liên quan tới Theo Theophanous. Nếu không, điều đó sẽ gây cho tớ nhiều phiền toái".
"Nhân chứng" trên nhận được email từ "nạn nhân" hôm 28/11/2006 trước khi lá thư gửi tới. "Người bị hại" tỏ vẻ không hài lòng vì cô bạn không cung cấp lời khai như mong muốn với luật sư. Email đó có đoạn: "Đừng mắc sai lầm khi cậu không cung cấp bằng chứng chứng mình tớ đã ở trong phòng làm việc cùng ông Theo. Khai man trước tòa không phải là lỗi lầm với những người theo đạo phật".
The Age đưa tin, trong bức thư, người phụ nữ tố cáo chính trị gia bang Victoria hiếp dâm viết, cô sẽ trở về Australia từ Hy Lạp trong vài tuần nữa và sẽ có rất nhiều tiền.
Bình Minh