Ngày càng có nhiều bạn trẻ là khách hàng của nhạc số. |
Ngày 3/6, Công ty FPT và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN đã ra mắt hệ thống âm nhạc trực tuyến có bản quyền đầu tiên tại VN (địa chỉ nhacso.net). Trước đó, Việt Nam Net cũng đưa vào thử nghiệm chương trình nhạc số chuyên cung cấp những ca khúc có sự đồng ý của tác giả.
nhacso.net được xem là hệ thống âm nhạc trực tuyến có bản quyền lớn nhất hiện nay với hơn 10.000 bài hát có cả nhạc và lời, được phân chia theo từng thể loại: nhạc trẻ, nhạc cách mạng, dân tộc, rock Việt... Ngay khi vừa khai trương, nhacso.net đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhạc sĩ, ca sĩ và nhiều hãng băng đĩa lớn như HT Production, Viết Tân Studio, Bến Thành Audio... Truy cập địa chỉ trên, người nghe có thể thưởng thức miễn phí các ca khúc do các ca sĩ như: Mỹ Tâm, Đan Trường, Lam Trường... nhóm hát AC&M, Bức Tường, MTV... trình bày cùng tác phẩm của các nhạc sĩ tên tuổi trong làng nhạc: Văn Cao, Trần Hoàn, Phú Quang, Trần Tiến, Phó Đức Phương... Không có được kho dữ liệu bài hát khổng lồ như nhacso.net, nhacviet.vietnamnet.vn chỉ phổ biến được hơn 200 tác phẩm dưới sự đồng ý của 40 nhạc sĩ, ca sĩ nhưng bù lại, không chỉ nghe nhạc, khán giả còn được biết đầy đủ thông tin về nhạc sĩ, ca sĩ, những tin tức mới nhất về tình hình âm nhạc trong nước.
Ở các nước khác trên thế giới, nhạc số là một thị trường kinh doanh không kém phần quan trọng bên cạnh thị trường băng đĩa. Phổ biến tác phẩm âm nhạc lên mạng cũng là một trong những phương cách để người nhạc sĩ, ca sĩ tiếp cận với khán giả toàn cầu. Nhưng ở VN, Internet chỉ mới phát triển khoảng 10 năm trở lại đây và chưa phổ cập đến mọi tầng lớp trong xã hội nên với con số 7 triệu người sử dụng Internet hiện nay thì đây là một thị trường đầy tiềm năng nhưng còn bỏ ngỏ.
Nắm bắt tình hình này, nhiều ca sĩ trẻ nhanh chóng chuyển sang “cậy nhờ” đến Internet để quảng bá tên tuổi. Họ sẵn sàng tung lên mạng các ca khúc trong album mới nhất cho khán giả nghe thoải mái dù tiền bán băng đĩa chưa đủ giúp thu hồi vốn.
Trong tình trạng vi phạm bản quyền âm nhạc tràn lan như hiện nay, sự xuất hiện của các trang web âm nhạc trực tuyến có bản quyền là một bước tiến đáng khích lệ. Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN, cũng đánh giá cao việc FPT chủ động tiếp cận các tác giả để mua tác quyền. Cuối năm nay, khi FPT tung ra một loại thẻ trả trước (tương tự như thẻ điện thoại di động, Internet trả trước), người yêu nhạc VN có thể ung dung ngồi nhà mua nhạc qua mạng Internet với các file nhạc chất lượng cao theo dạng MP3, WMA.
Theo Người Lao Động, dù sao, giữa thời băng đĩa lậu, web nghe nhạc lậu tràn lan, sự xuất hiện của các trang âm nhạc trực tuyến có bản quyền cũng là một dấu hiệu tích cực, đánh dấu xu thế hòa nhập với thế giới của nền âm nhạc trong nước. Nhưng để nhạc số trở thành một mô hình kinh doanh có hiệu quả như mong muốn, xem ra vẫn còn là điều khá xa vời bởi tốc độ đường truyền trong nước vẫn còn rất kém, cước viễn thông lại cao nên thời gian tải một ca khúc rất lâu, tốn nhiều thời gian (đồng nghĩa với tốn nhiều tiền).