Theo đó, tòa chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, quận 3) tuyên hợp đồng thế chấp cho khoản vay 1,3 triệu đô của nhạc sĩ Hà Dũng với ngân hàng này bằng giấy tờ căn nhà của bà Phùng Trịnh Thị Vinh bị vô hiệu là hoàn toàn do lỗi của chủ sở hữu.
Theo HĐXX, bà Vinh đã không thực hiện cam kết công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm cho căn nhà trên đường Bà Huyện Thanh Quan mà công ty hàng không Đông Dương (Indochina Airline của nhạc sĩ Hà Dũng) dùng để thế chấp cho khoản nợ trên với ACB, dẫn đến hợp đồng vô hiệu là do lỗi của mình bà Vinh chứ không phải do lỗi của cả ACB. Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc nhạc sĩ Hà Dũng phải có trách trả toàn bộ số nợ cho phía ACB như nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên trước đó.
![]() |
Trước đó, nhạc sĩ Hà Dũng đã bị cấm xuất cảnh vì vụ kiện triệu đô này. |
Theo bản án sơ thẩm, phía ACB đã thay cho công ty Đông Dương trả cho đối tác một khỏa nợ 1,2 triệu USD. Khoản nợ này được đảm bảo bằng hợp đồng thế chấp giấy tờ căn nhà trên đường Bà Huyện Thanh Quan (quận 3) do bà Vinh đứng tên nhưng không được công chứng, không đăng ký giao dịch bảo đảm và chứng thư bảo lãnh của nhạc sĩ Hà Dũng cam kết trả nợ thay cho công ty.
Do phía công ty Đông Dương không trả nên tháng 9/2010, phía ACB đã khởi kiện lên TAND TP HCM buộc công ty nay phải trả cả vốn lẫn lãi. Đồng thời ông Hà Dũng phải có trách nhiệm đối với khoản nợ nếu công ty Đông Dương không thanh toán.
Ngày 26/7, TAND TP HCM đã chấp nhận yêu cầu của phía nguyên đơn buộc nhạc sĩ Hà Dũng phải trả khoản nợ 1,3 triệu đô cho ACB trong trường hợp công ty Đông Dương không còn khả năng tài chính. Còn hợp đồng thế chấp khoản nợ bằng căn nhà của bà Vinh bị vô hiệu do lỗi của cả phía bà Vinh và ngân hàng.
Bình Nguyên