![]() |
Mỹ Linh từng giành nhiều huy chương tại các giải châu Á. Ảnh: Nguyễn Việt |
Sau khi nhận thông tin từ ông Đỗ Đình Kháng, Trưởng bộ môn thể hình của Bộ Văn hóa du lịch và thể thao Việt Nam, Mỹ Linh tỏ ra khá vui và hạnh phúc. Bởi mức kỷ luật mà Liên đoàn thể hình châu Á đưa ra đã chứng minh việc cô bị dính doping là do sơ suất.
"Với mức phạt này, tôi sẽ nỗ lực hết mình trong tập luyện để có thể thi đấu giải châu Á vào năm sau. Một năm không phải là dài, nhưng nó cũng là đủ để tôi có thể vượt qua mọi chuyện và giành thành tích cho thể thao Việt Nam", Mỹ Linh tâm sự.
Trước ngày sang Hong Kong dự giải vô địch châu Á, đương kim á quân châu Á Nguyễn Thị Mỹ Linh (52 kg) buộc phải ngồi nhà khi kết quả kiểm tra doping cho kết quả dương tính. Sau đó, một đơn kiến nghị giảm án phạt cho Nguyễn Thị Mỹ Linh đã được Liên đoàn thể hình VN gửi đến Liên đoàn thể hình châu Á, để xin giảm mức treo giò từ hai năm xuống một năm và không phải nộp tiền phạt (trước đó là 2.000 USD).
Mỹ Linh cho biết, trong thời gian tập luyện chuẩn bị cho giải đấu diễn ra từ 16 đến 21/7, do ăn kiêng cật lực nên cô có dấu hiệu của chứng đau thắt lưng và bí đường tiểu. Bởi vậy, ngày 12/6, Linh có đến Bệnh viện 115 (TP HCM) và được bác sĩ kê đơn uống 5 ngày nên trở lại tập luyện được bình thường. Ngày 30/6, trong bản phân tích mẫu thử gửi về VN, Phòng thí nghiệm ĐH Penang, Malaysia cho biết, mẫu thử của Linh có hoạt chất Frusemide, thuộc danh mục các chất cấm sử dụng.
Năm nay 37 tuổi, Mỹ Linh đã có sáu năm đeo đuổi nghề lực sĩ, vượt qua những khắc nghiệt của việc tập luyện đối với một VĐV khi gia nhập môn thể hình. Cô đã góp nhiều thành tích cho thể hình Việt Nam, với hai lần đoạt HC bạc (2004, 2007) và hai HC vàng (2005, 2006) ở giải vô địch châu Á. Cô cũng dạy thể hình để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Châu Thành