Muốn nơi ở thực sự thể hiện giá trị, lối sống mà bản thân đang theo đuổi nên nhà thiết kế Thái Hòa (30 tuổi) đã tự lên ý tưởng tân trang diện mạo căn hộ của mình. Căn hộ của hai vợ chồng chị Hòa là dạng duplex (căn hộ thông tầng) có diện tích 56 m2, tọa lạc TP HCM. Diện tích sử dụng của tầng trệt là 56 m2 bao gồm khu vực phòng khách, bếp và phòng ngủ chính, 2 toilet (1 toilet trong phòng ngủ và 1 toilet chung ở giữa khu vực bếp và phòng khách). Tầng lửng có diện tích 30m2 gồm phòng để đồ, phòng làm việc và toilet. Hiện trạng căn hộ trước khi tân trang (ảnh trái) là căn hộ trống, được sơn trắng toàn bộ và lát sàn gạch men, cầu thang trụ sắt kết hợp inox và lan can kính cường lực cơ bản. Chỉ sau 1 tháng, căn hộ đã 'lột xác' hoàn toàn. 'Vốn có sẵn niềm đam mê với thiết kế, nội thất nên khi mới nhận căn hộ trống từ chủ đầu tư, tôi phân vân nhiều về diện mạo căn nhà, chọn lựa nội thất sao cho đẹp, tiện ích nhưng phải vừa với túi tiền', chị Hòa chia sẻ. Để tìm ra đáp án cho diện mạo căn hộ, chị đã tham khảo nhiều mẫu căn hộ đẹp của Việt Nam, nước ngoài. 'Tuy nhiên vì tham khảo quá nhiều nên thành ra cái gì tôi cũng muốn làm cho nhà mình, thấy đồ nội thất nào cũng muốn mua, màu tường nào sang trọng cũng muốn thử sơn cho căn hộ trong khi ngân sách có hạn', chị kể. Cuối cùng, sau khi nghiên cứu, tham khảo, chị Hòa nhận ra rằng 'simple is the best' (đơn giản là nhất) và lựa chọn phong cách tối giản cho căn hộ. Chị muốn căn nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng, chỗ ngủ mà còn giúp hai vợ chồng có cảm giác ấm áp, thoải mái và an nhiên mỗi khi trở về. 'Tự thiết kế nhà ở gặp nhiều khó khăn hơn so với thuê dịch vụ. Việc tìm đơn vị thi công cũng vất vả hơn bởi mỗi ekip thợ làm điện nước, thợ sơn, thợ làm sàn, thợ làm cầu thang đều khác nhau. Cộng thêm việc mọi thiết kế nhà đều nằm trong đầu tôi chứ không phải bản vẽ 3D chuyên nghiệp nên từ ý tưởng đi đến thành phẩm là cả một quá trình trao đổi, làm việc tâm huyết giữa tôi và đơn vị thi công. Công việc gặp nhiều trở ngại khi đơn vị thi công hiểu sai ý tôi, dẫn đến làm sai. Sau đó, tôi lại phải đau đầu nghĩ cách xử lí. Tuy nhiên, may mắn là tôi có người bạn hỗ trợ thi công hiểu ý mình nên mọi thứ trở nên suôn sẻ, đơn giản hơn rất nhiều', chị Hòa chia sẻ. Diện tích nhà nhỏ, trần nhà cao nên chị Hòa nâng sàn phòng khách cho phù hợp nhu cầu sử dụng, giúp tách bạch các khoảng không gian. Bên trên sàn là bàn ăn bệt kiểu Hàn Quốc - gợi nhắc văn hóa xứ sở kim chi vì chồng chị Hòa là người Hàn. Nơi này cũng trở thành góc thư giãn để gia đình chị và người thân, bạn bè cùng quây quần trò chuyện. Khu vực dưới sàn, gần cửa ra vào, chị Hòa đặt bộ sofa tiếp khách khi cần sự lịch sự, trang trọng hơn. Việc tìm mua nội thất đúng ý là trở ngại tiếp theo mà chị Hòa nhắc đến. Để tiết kiệm chi phí, chị tìm mua nội thất cũ và sửa cho phù hợp với căn hộ. Bộ sofa ở phòng khách được chị mua từ một quán cafe. Tuy nhiên, màu sofa và chiều cao không phù hợp nên chị Hòa phải bọc lại và cắt bớt chân ghế. Trồng cây xanh trong nhà là giải pháp mà vợ chồng chị Hòa chọn lựa để giúp thư giãn tinh thần, thanh lọc không khí và tạo sự thân thiện với môi trường. 'Điều mà tôi ưng ý nhất của căn hộ là trần cao, tạo sự thoáng khí. Vì thế, tôi không cần gắn điều hòa mà chỉ cần quạt trần là đủ mát cả gian phòng. Cửa kính giúp mang đến ánh sáng tự nhiên cho cây cối trong nhà phát triển tốt', chị bộc bạch. Do hai vợ chồng chị Hòa chưa có con nên thiết kế phòng ngủ ở tầng trệt làm phòng ngủ chính. 1 toilet chung ở tầng trệt được biến thành nhà kho. Các tranh treo tường được chọn lựa kỹ càng để tạo được điểm nhấn cho căn nhà. Đèn trong nhà được chị Hòa đặt làm theo sở thích. Cầu thang, lan can được cải tạo lại để có tính thẩm mỹ hơn. Chị chọn loại sắt mỹ thuật sơn đen nhám tĩnh điện làm giảm cảm giác nặng nề và cũng đủ nổi bật. >> Xem tiếp Hằng TrầnẢnh: NVCC