Chiều tối 6/6, Công tước và nữ Công tước xứ Sussex thông báo con gái họ đã chào đời tại bệnh viện ở Santa Barbara, bang California, vào lúc 11h40 ngày 4/6, với cân nặng 3,5 kg. Cặp vợ chồng đặt tên cho bé là Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor.
Lilibet là biệt danh ngày nhỏ của Nữ hoàng, và thường được người chồng quá cố của bà, Hoàng thân Philip, trìu mến gọi trong cuộc hôn nhân kéo dài hơn 70 năm. Trong khi đó, tên đệm Diana là một cách để tôn vinh người mẹ quá cố của Harry, Công nương xứ Wales.
Nhà bình luận hoàng gia Dickie Arbiter, người từng là phụ tá lâu năm và là cựu phát ngôn báo chí của Nữ hoàng Anh từ năm 1988 đến 2000, bày tỏ sự "ngạc nhiên" về cách đặt tên của nhà Sussex sau những ồn ào gần đây mà họ gây ra cho hoàng gia. Arbiter cũng nhận định cái tên khá "gây tranh cãi".
"Tôi ngạc nhiên trước cách lựa chọn tên của Harry - Meghan cho con gái. Việc lấy tên của cha mẹ hay ông bà để đặt cho các em bé sơ sinh không phải là điều gì bất thường, nhưng sau những gì đã xảy ra trong vài tháng qua, chẳng hạn như cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hồi tháng 3 và sự xuất hiện của Harry trên chương trình về sức khỏe tâm thần cho Apple TV, tôi thực sự bất ngờ. Trong những cuộc phỏng vấn đó, Harry đã chỉ trích bố mình và cách nuôi dạy của ông, vì thế mặc nhiên anh ấy cũng chỉ trích chính Nữ hoàng.
Anh ấy chuyển đến California để tách khỏi gia đình, nhưng việc lựa chọn cái tên này cho con gái là một sự thay đổi thái độ hoàn toàn. Tôi thắc mắc liệu họ dùng biệt danh của Nữ hoàng đặt cho con mình có đúng là một lời đề nghị muốn hòa bình hay không? Điều đó chỉ có Harry mới trả lời được.
Ngoài ra, sẽ khá gây tranh cãi nếu rửa tội cho một đứa bé bằng biệt danh, và tôi không rõ liệu đứa bé có lớn lên cùng đứa trẻ nào khác có tên Lilibet trong lớp của nó hay không. Vì thế có thể cái tên là cách để Harry - Meghan thể hiện sự độc lập của họ thêm lần nữa - cũng giống như Archie, một cái tên không cho thấy sự liên hệ gì với hoàng gia", nhà bình luận nói.
Ông Arbiter cũng nhận định việc Harry chọn tên của bà Diana để đặt cho con mình không phải là một điều gì đáng kinh ngạc, bởi anh rất thân thiết với mẹ và cái chết của bà đã gây ra những vấn đề về tâm thần cho anh suốt 24 năm qua.
"Nhưng tôi không rõ sao họ lại chọn Diana làm tên đệm mà không phải là tên chính thức? Nhà Cambridge cũng sử dụng Diana làm tên đệm khi đặt tên cho Công chúa Charlotte, vì thế đáng lẽ họ có thể dùng nó làm tên đầu tiên (first name). Một lần nữa, cũng chỉ có Harry và Meghan mới biết rõ. Và nếu đúng cái tên này là một cách để họ bày tỏ mong muốn hòa bình, chỉ có thời gian mới trả lời được liệu chúng có hiệu quả hay không", Arbiter nói tiếp.
Trong cuộc phỏng vấn chấn động với Oprah Winfrey hồi tháng 3, Meghan cáo buộc một thành viên của gia đình, nhưng không phải Nữ hoàng hay Hoàng thân Philip, có thái độ phân biệt chủng tộc. Họ nói người này đã bày tỏ lo lắng về màu da của con trai họ Archie trước khi cậu bé chào đời.
Meghan cũng tố hoàng gia Anh đã không giúp đỡ mình khi cô có suy nghĩ muốn tự tử.
Tháng trước, trong serie về sức khỏe tâm thần trên Apple TV, Harry nói về những tổn thương mà anh phải chịu đựng khi lớn lên trong hoàng gia Anh, và bày tỏ mong muốn phá vỡ "chu kỳ của nỗi đau".
Hướng Dương (Theo Mirror)