Điều này đã là hiện thực ở 2 xã của quận Long Biên (Hà Nội).
Hiện bao cao su vẫn là vật cấm kỵ ở các nhà nghỉ vì có thể bị coi là bằng chứng của hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, nó lại đang có mặt hợp pháp tại Đức Giang và Bồ Đề, quận Long Biên, nơi có mật độ nhà nghỉ vào loại lớn nhất Hà Nội. Đây là một dự án thí điểm nhằm ngăn chặn sự lây lan HIV/AIDS, mang tên "nhà nghỉ 100% bao cao su", được triển khai gần một năm nay.
Bao cao su giá ưu đãi do các dự án phòng chống HIV/AIDS cung cấp qua nhóm Vì tương lai tươi sáng, với thành viên là những người nhiễm HIV. Anh Hùng, một tình nguyện viên trong nhóm, cho biết, họ đã bắt đầu công việc tiếp thị bao cao su từ vài năm trước nhưng không mấy thành công do sự cảnh giác cao độ của các chủ nhà nghỉ.
“Chủ nhà thường xua đuổi quyết liệt ngay khi tôi mang bao cao su đến, dù tôi biết họ vẫn thường xuyên phải mua bao ở chỗ khác. Họ sợ tôi chỉ điểm, hoặc nghi là công an chìm. Nay thì họ lại chủ động gọi điện để lấy hàng”, anh Hùng nói.
Hiện có khoảng 20 nhà nghỉ ở phường Bồ Đề và hơn 10 nhà nghỉ ở Đức Giang là khách hàng thường xuyên của nhóm Vì ngày mai tươi sáng. Họ giúp tăng số bao cao su OK được nhóm bán ra mỗi tháng lên 60 hộp (gần 9.000 chiếc). Trước đó, dù mỏi chân đi hết nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác, nói khô cả cổ, Hùng và các bạn của anh cũng không bán nổi 20 hộp trong một tháng.
Tuy nhiên, việc cung cấp bao cao su vẫn chỉ diễn ra tự do ở những nhà nghỉ thuộc chương trình thí điểm. Còn những nhà nghỉ khác, dù chỉ nằm cách có một con đường, vẫn sợ hãi từ chối các tình nguyện viên tiếp thị bao cao su trong khi âm thầm mua ở chỗ khác, hoặc mua của tình nguyện viên một cách vụng trộm.
“Tôi vẫn mang bao cao su đến một số nhà nghỉ nằm ngoài chương trình thí điểm một cách lén lút. Hàng được chia nhỏ ra, cho vào túi nylon màu đen, hoặc đóng thùng các tông để không ai nhận ra”, chị Liên, thuộc nhóm Vì ngày mai tươi sáng, kể.
Liên hy vọng rằng sắp tới, cảnh này sẽ không còn vì mô hình nhà nghỉ 100% bao cao su sẽ được nhân ra những địa phương khác khi các văn bản hướng dẫn thi hành luật về phòng chống HIV/AIDS ra đời. Luật này cho phép áp dụng các biện pháp giảm tác hại như trao đổi bơm kim tiêm, sử dụng thuốc đồng vận Methadol và đặc biệt là khuyến khích dùng bao cao su để ngăn sự lây lan virus HIV. Theo ông Nguyễn Huy Quang, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế, đây là thành quả của một quá trình lâu dài thuyết phục những ý kiến cho rằng “thả lỏng” về bao cao su nghĩa là thừa nhận và cổ súy cho nạn mại dâm, là “nối giáo cho giặc”.
“Cá nhân tôi cho rằng tốt nhất nên hợp pháp hóa sự có mặt của bao cao su ở tất cả các nhà nghỉ. Tuy nhiên, có thể Nghị định hướng dẫn (dự kiến ra đời cuối năm nay) chỉ cho phép áp dụng ở những nhà nghỉ được phê duyệt và nằm trong chương trình phòng chống HIV/AIDS” - ông Quang nói. Theo ông, tuy xã hội đã nhận thấy tầm quan trọng của các biện pháp giảm tác hại nhưng mối lo ngại về “tác dụng phụ” của nó vẫn chưa chấm dứt.
Không chỉ các nhà quản lý mà ngay trong nhân dân cũng đang có những ý kiến trái ngược nhau. Nhiều người cho rằng nhà nghỉ không chỉ tiếp nhận gái mại dâm mà còn là điểm hẹn của các cặp tình nhân, của các đôi vợ chồng muốn “thay đổi không khí”. Việc cấm bao cao su ở đây sẽ lấy đi của họ cơ hội được bảo vệ khỏi sự thai nghén ngoài ý muốn và các bệnh lây qua đường tình dục, trong đó có HIV/AIDS - căn bệnh đã lấy đi sinh mạng của hơn 10.000 người Việt Nam và đang làm hại gần 100.000 người khác.
Ông Sang, một người dân ở tập thể Kim Liên, khẳng định: "Nếu xét đến hiệu quả phòng chống mại dâm thì việc cấm bao cao su trong nhà nghỉ trên thực tế không ngăn cản được phụ nữ bán dâm hành nghề, chỉ khiến họ quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su.
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng tự do phát bao cao su trong nhà nghỉ có thể được hiểu như sự chấp nhận tệ nạn mại dâm, và “kẻ mua người bán” sẽ bớt e dè hơn, các chủ nhà nghỉ cũng không phải ngại ngần khi cho thuê phòng với mục đích này.
Nhưng dù tỷ lệ nhà nghỉ được phép lưu trữ bao cao su không đạt 100%, thì khi Luật về phòng chống HIV/AIDS có hiệu lực, những địa điểm như vậy cũng sẽ có mặt ở khắp Việt Nam chứ không chỉ ở quận Long Biên (Hà Nội) nữa.
(Theo VnExpress)