Nhà mái đôi nằm trên mảnh đất diện tích 4x17 m2, được hoàn thiện bởi Khuon Studio. Ngôi nhà được xây lùi vào trong để có mảnh sân dài 5m trước nhà kinh doanh quầy bán đồ uống của gia đình. Nhà có 3 người nên diện tích sử dụng không quá lớn. Ở tầng trệt, khoảng không từ cửa trước đến phòng khách cho phép mở rộng chỗ ngồi cho khách hàng ở quầy đồ uống. Chủ nhà thích không gian thoáng, mát mẻ, được thông gió tự nhiên thay vì điều hòa không khí, vì thế mái tôn được sử dụng thành hệ thống làm mát, giúp cách nhiệt. Khoảng cách giữa các mái tôn làm giảm đáng kể nhiệt lượng vào nhà nhờ tận dụng hiện tượng vật lý đối lưu không khí. Gia chủ trồng nhiều cây ở sân trước nhà, vừa để làm tiểu cảnh, vừa giúp điều hòa không khí cho không gian sống. Tường phòng khách được ốp bằng gạch hình tổ ong, tương đồng với tường phòng ngủ. Trong không gian sinh hoạt chung là bồn trồng cây khế, đóng vai trò là 'lá phổi xanh' của căn nhà. Bếp ăn được thiết kế tối giản với tường gạch hình tổ ong, giúp tạo sự nhất quán về hình thức nhà ở. Cây khế leo cao đến tầng 2 của ngôi nhà, đón nắng nhờ giếng trời bên trên, giúp gia chủ có không gian sống trong lành, mát mẻ. Để tối đa hóa diện tích, giúp con trai có nơi vui chơi, phòng ngủ, phòng học ở tầng một được đặt ở các cao tầng khác nhau. Khu vực tiếp khách dẫn ra một phòng ngủ phụ dành cho khách ghé chơi nhà. Cận cảnh phòng ngủ phụ. Đối diện nơi học là phòng giặt và phòng ngủ. Phòng ngủ chính ở tầng một có cửa sổ lớn nhìn ra cây xanh. Donggeul (Theo Archdaily)