Ông Luc Montagnier qua đời tại Bệnh viện American ở Neuilly-sur-Seine, một vùng ngoại ô phía tây của thủ đô Paris, chính quyền địa phương cho biết, hôm 10/2.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ca ngợi "đóng góp to lớn" của ông Montagnier trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS, vốn "vẫn là một trong những thách thức y tế và khoa học lớn nhất của thế kỷ 21". Tổng thống Macron cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của ông Montagnier.
Ông Montagnier sinh năm 1932 tại làng Chabris, miền trung nước Pháp. Ông học y tại Poitiers và lấy bằng tiến sĩ virus học tại Đại học Paris. Sau đó, ông trở thành giám đốc Quỹ Nghiên cứu và ngăn ngừa AIDS trên thế giới ở Paris. Ông gia nhập Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS) năm 1960 và trở thành trưởng khoa virus học của Viện Pasteur năm 1972.
Ông là người dẫn đầu nhóm nghiên cứu phát hiện virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) gây bệnh AIDS vào năm 1983. Thành tựu này giúp cùng đồng nghiệp Francoise Barré-Sinoussi đoạt giải Nobel Y học năm 2008.
Trong cuốn tự truyện của mình, nhà khoa học Montagnier cho biết: "Tôi bắt đầu nghiên cứu về bệnh AIDS từ năm 1982, khi thông tin lan truyền rằng một tác nhân lây truyền - có thể là virus - là nguồn gốc của căn bệnh bí ẩn mới này". Năm 1983, một nhóm nhà nghiên cứu do ông và Barré-Sinoussi đứng đầu tại Viện Pasteur đã phân lập được loại virus này và gọi tên là HIV.
Theo AP, từ cuối những năm 2000, Montagnier bắt đầu bày tỏ những quan điểm không có cơ sở khoa học. Ý kiến của ông khiến ông bị nhiều cộng đồng khoa học quốc tế xa lánh. Khi Covid-19 lan rộng trên toàn cầu và các thuyết âm mưu nở rộ, trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 với CNews, Montagnier tuyên bố virus gây dịch bệnh không có trong tự nhiên mà được tạo ra trong một phòng thí nghiệm. Các chuyên gia đã giải trình gen của virus và cho biết rằng tuyên bố của Montagnier là không chính xác.
Sơn Nam (Theo AP)