Chủ nhật, 26/6/2022, 10:00 (GMT+7)

Nhà hai lớp vỏ cản nắng, ít dùng điều hòa

TP HCMLớp tường gạch và cây xanh giúp nhà cản nắng hiệu quả, ít phụ thuộc điều hòa.

Ngôi nhà trong hẻm ở phường 10, TP HCM nằm trên mảnh đất có diện tích 4,3x15 m2, được hoàn thiện năm 2021 bởi THIA Architecture. Nhà nằm đối diện một nhà xưởng có dạng mái dốc và bên cạnh có cây cổ thụ là nơi trú ngụ của các loài chim. Ba phía xung quanh là các nhà khác san sát.

Nhà có kiến trúc hai lớp là tường gạch với với cây xanh xen kẽ, có không gian để lấy gió từ phía sau và tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Đồng thời cách bố trí này giúp việc sử dụng điều hòa được giảm đáng kể.

Tầng trệt của ngôi nhà là sân và nơi để xe. Vật liệu chính của công trình là gạch, trần bê tông, gỗ tự nhiên, giúp tạo nên không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Tầng một là không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp và khu ăn uống.

Nhà có nội thất tối giản chủ đạo, mang tông màu nâu gỗ và xanh.

Khu vực bếp thông thoáng, đón được nắng qua giếng trời.

Nhiều góc trong nhà có cây xanh giúp giảm sự bức bí và khiến không gian sinh động.

Lên tầng trên là các không gian riêng tư. Dưới gầm cầu thang được tận dụng để trồng cây cảnh.

Việc tạo nên trần bê tông thô mộc khiến tầng nhà rộng rãi, thoáng hơn.

Tầng thượng là thư viện của gia đình và phía ngoài là sân trồng rau.

Với mục đích để bảo vệ môi trường sống tự nhiên và cây xanh vốn có, nhóm KTS đã tạo nên sân thượng để làm vườn, phủ mái bằng thực vật, giúp tạo nên lối sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Các ô trồng rau được phân chia khoa học, giúp chủ nhà có thể cải thiện các bữa ăn.

Hằng Trần (Theo Archdaily)

Đánh giá phiên bản mới