Theo tờ HKNet, ngôi nhà sang trọng có trị giá 160 triệu HKD (hơn 20 triệu USD) để thuận tiện cho sự nghiệp của vợ chồng Quách Bích Đình ở Đài Loan.

Hướng Tá bên bố, ông trùm Hướng Hoa Cường.
Theo những hình ảnh Hướng Tá tiết lộ, "biệt thự trên cao" nhìn ra tòa nhà chọc trời Đài Bắc 101 (Taipei 101). Đây là căn penthouse của một tòa nhà 31 tầng, bao gồm các dịch vụ tiện ích đầy đủ như phòng tập thể dục, phòng spa, đài quan sát... Phòng khách của căn nhà rộng lớn hơn hầu hết các căn hộ thông thường, bàn ăn tới 12 người ngồi. Phòng khách có 4 sofa dài, kèm một piano lớn ở góc.

Căn hộ của Hướng Tá sang trọng, hiện đại.
Đây là một trong những món quà giá trị hàng chục triệu USD mà ông Hướng tặng con trai, con dâu, sau khi nhà họ Hướng có cháu. Trước đó, ông đã mua một biệt thự rộng 450 m2 ở Bắc Kinh, hai lô đất ở Đài Bắc... đứng tên các con.
Quách Bích Đình được bố mẹ chồng hào phóng tặng nhà đến vậy, vì cô rất được lòng họ. Cô từng hứa sẽ sinh cho nhà chồng ba cháu, khiến nhà họ Hướng rất vui mừng. Bà Hướng từng nói sẽ mua đất, xây nhà cho con ở, nhưng do việc xây nhà mất thời gian, nên tạm thời, bà tậu một biệt thự để các con tiện sinh sống tại cả hai nơi là Bắc Kinh lẫn Đài Loan.

Quách Bích Đình và chồng, Hướng Tá.
Quách Bích Đình là người mẫu, diễn viên Đài Loan mang trong mình dòng máu Mỹ. Cô đóng nhiều phim như Tiểu thời đại, Chúng ta kết hôn đi, Chỉ yêu mình em... Chồng cô - Hướng Tá - là con trai của Hướng Hoa Cường, ông trùm giang hồ tham gia vào lĩnh vực sản xuất phim tại Hong Kong. Hướng Hoa Cường có thế lực mạnh ở giới giải trí, khiến những ngôi sao hạng A như Lý Liên Kiệt, Nhậm Đạt Hoa, Lưu Gia Linh hay Tăng Chí Vỹ nể trọng. Thế nên, ông được gọi là "trùm xã hội đen Hong Kong". Vợ ông - bà Trần Lam - cũng là người có tiếng nói trong showbiz.
Hướng Tá - Quách Bích Đình quen nhau khi tham gia show truyền hình, sau đó nhanh chóng bén duyên. Mùa hè năm 2019, họ công khai mối quan hệ, quyết định kết hôn. Đám cưới tổ chức cuối năm đó tại Italy. Tới tháng 10, Quách Bích Đình sinh con ở Đài Loan.
Nguyễn Hương (Theo Sina)