Hồn nước lấy ý tưởng từ bộ môn nghệ thuật rối nước truyền thống của Việt Nam. Trang phục môi trường truyền tải thông điệp về vẻ đẹp đầy sức sống của nước, sự thịnh vượng của văn hóa Việt từ ngàn xưa bắt đầu từ sự dồi dào nguồn nước trong nông nghiệp, trên đồng lúa, trên cả sân khấu nghệ thuật.
Nhà thiết kế Nguyễn Hữu Bình cho biết các nghệ nhân làm rối nước đã tạo tác 12 con rối, đính kết trên trang phục. "12 con rối tượng trưng cho 12 tháng trong năm, được thực hiện hoàn toàn bằng vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường như cói, lát, mây, tre, lục bình theo đúng tiêu chí khắt khe của ban tổ chức cuộc thi. Trang phục làm từ vật liệu tái chế và vật liệu tự nhiên, ít gây hại cho môi trường, như một tuyên ngôn về thẩm mỹ được tạo tác từ tình yêu và sự trân trọng với môi trường sống. Êkíp của tôi bàn bạc cùng Hà và mất nhiều tháng để phác thảo, hoàn thiện trang phục này", anh nói.

Nguyễn Thanh Hà mặc trang phục 'Hồn nước'. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trang phục được đính kết cầu kỳ, nặng nhất phần khung đỡ phía sau với tổng trọng lượng 15 kg. Để đảm bảo người đẹp trình diễn tự tin, thoải mái, êkíp đã cho Thanh Hà thử trang phục nhiều lần và điều chỉnh từng chi tiết nhỏ. "Hồn nước là khúc ngợi ca mẹ thiên nhiên ban tặng cho người Việt có cuộc sống trù phú. Tôi muốn khi trình diễn trang phục này, bạn bè thế giới có thể biết đến và cảm nhận sâu sắc về nghệ thuật dân gian rối nước - văn hoá phi vật thể đặc sắc của Việt Nam", Thanh Hà nói.
Đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Eco International tại Việt Nam cho biết Nguyễn Thanh Hà đã được Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cấp phép thi nhan sắc. Thí sinh đang chuẩn bị trang phục chủ đề môi trường, váy dạ hội và rèn luyện thể lực, học catwalk, ngoại ngữ trước khi lên đường vào ngày 20/2. Theo kế hoạch, Thanh Hà sẽ có mặt ở Ai Cập vào ngày 22/2 để đồng hành cùng cuộc thi.
Thanh Hà nói cô hồi hộp, lo lắng nhưng cũng phấn khích vì được xuất ngoại thi nhan sắc sau 8 tháng trở thành Hoa hậu Môi trường Việt Nam. Với cô, việc chinh phục vương miện không chỉ là trọng trách mà còn đúng với đam mê, ước mơ của bản thân. "Tôi sẽ cố gắng thể hiện hết mình. Tôi tin với sự hỗ trợ của êkíp, mình sẽ giành thành tích tốt nhất", cô nói.
Nguyễn Thanh Hà cao 1,7 m, số đo ba vòng 85-56- 90 cm. Cô gái sinh năm 2004, quê Bến Tre từng đoạt danh hiệu hoa khôi Trường PTTH Vinschool TP HCM trước khi trở thành Hoa hậu Môi trường Việt Nam hồi tháng 6/2022. Người đẹp được khen có vẻ đẹp hiện đại, khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát và thành tích nhiều năm liền là học sinh giỏi. Thời gian qua, Thanh Hà tham gia nhiều hoạt động từ thiện, vì cộng đồng. Cô góp mặt trong các chương trình tặng quà, xây cầu tặng người nghèo, trồng cây - đạp xe vì môi trường, tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn, bảo vệ nguồn nước, thúc đẩy lối sống xanh và sử dụng sản phẩm tôn trọng môi trường. Cô cũng dành nhiều sự quan tâm đến các hoạt động bảo vệ thiên nhiên và khuyến khích sự hài hòa của con người trong mối quan hệ với môi trường sống.
Miss Eco International (Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế) được tổ chức từ năm 2015. Năm đầu, cuộc thi có tên Miss Eco Queen. Một năm sau, ban tổ chức đổi qua tên Miss Eco Universe, rồi chính thức lấy tên Miss Eco International. Cuộc thi hướng tới chủ đề bảo vệ sinh thái, nâng cao nhận thức về môi trường. Một trong những nét độc đáo nhất của Miss Eco là phần thi trang phục dân tộc (Eco Dress) với những thiết kế thân thiện môi trường, lấy cảm hứng từ sinh thái hoặc các trang phục tái chế. Năm ngoái, Kathleen Paton đến từ Philippines giành chiến thắng, còn Trần Hoài Phương của Việt Nam giành giải Miss Eco châu Á và vào top 11 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất. Cuộc thi năm nay dự kiến tổ chức từ ngày 22/2 đến 4/3, quy tụ khoảng 65 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thiên Anh