Nguyễn Thị Ngọc Huyên (nguyên kế toán trưởng Công ty Tây Nam) và Nguyễn Xuân Khương (nguyên trưởng phòng kinh doanh Công ty Tây Nam) mỗi bị cáo 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Dũng 8 năm 3 tháng tù cùng tội danh “buôn lậu”.
10 bị cáo nguyên là những thuyền trưởng, thuyền phó của đội tàu Phương Đông bị tuyên phạt từ 7 năm đến 8 năm 3 tháng tù cũng về tội danh “Buôn lậu”. Riêng bị cáo Lê Minh Hải (nguyên phó giám đốc Xí nghiệp Kho vận VK102) mặc dù trước đó VKS đã thay đổi tội danh từ “Buôn lậu” sang “Không tố giác tội phạm” với mức án đề nghị từ 3 tháng đến 12 tháng nhưng HĐXX vẫn tuyên phạt Hải 12 năm tù về tội “Buôn lậu”. HĐXX kiến nghị các cơ quan pháp luật điều tra làm rõ để xử lý những sai phạm của ông Nguyễn Văn Chiểu trong quá trình quản lý Công ty Tây Nam để xử lý theo pháp luật.
Trong phần nhận định, HĐXX chấp nhận việc rút truy tố đối với Nguyễn Hữu Dũng về hành vi buôn lậu 3.000 tấn dầu DO mà VKS đã đưa ra trong phần luận tội vì không đủ cơ sở kết tội.
Theo Người Lao Động, về số tiền thu lợi bất chính mà Nguyễn Hữu Dũng đã nộp cho Phòng Quân báo-Quân khu 7, HĐXX xác định là 10,8 tỷ đồng và tuyên buộc Phòng Quân báo phải nộp lại số tiền này để sung công quỹ.