Trong hai ngày 27-28/1, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Lê Mạnh Thắng (25 tuổi, ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) về hành vi chiếm đoạt, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Thắng nguyên là cán bộ công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
Theo truy tố, ngày 23/7/2009, công an phường Phú Thượng phát hiện bị mất số vũ khí quân dụng gồm 6 khẩu K59, 4 khẩu K54, 1 khẩu P64, 78 viên đạn các loại và 5 bình xịt hơi cay. Toàn bộ số vũ khí này được để trong tủ sắt chuyên dụng ở đơn vị.
Lê Mạnh Thắng công tác tại công an phường với nhiệm vụ trực ban nên biết rõ vị trí để súng. Thắng nảy sinh ý định chiếm đoạt số súng trên đem bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 1/2/2009, đơn vị chỉ có mình Thắng trực vì là ngày nghỉ. Anh ta đã mua một mũi khoan sắt nhỏ rồi tìm cách phá, mở khóa tủ. Sau nửa tiếng anh ta lấy được toàn bộ số súng, đạn, bình xịt hơi cay cất trong tủ.
![]() |
Các bị cáo trong phiên xét xử. |
Sau khi có súng trong tay, Thắng điện thoại cho Đỗ Hữu Tâm (25 tuổi, nguyên cán bộ công an phường Giáp Bát) và nói: “Tao lấy được ít súng của công an phường, mày lấy đẩy đi đâu thì đẩy”, và được bạn đồng ý. Tâm mua chiếc ba lô mang đến chỗ Thắng để đựng súng rồi mang về nhà cất giấu. Để giấu tung tích của những khẩu súng trộm được, Tâm mài hết số hiệu trên súng và băng đạn.
Tâm là cảnh sát khu vực quản lý địa bàn nên quen biết với Phạm Hòa Vinh (34 tuổi, kinh doanh nhà nghỉ Thủy Nguyên ở Giáp Bát). Tâm biết Vinh từng có tiền án nên mời mua 10 khẩu súng ngắn với giá 88 triệu đồng. Sau đó, số tiền này, Tâm và Thắng “cưa đôi”. Sau đó, hành vi của Tâm và Thắng bị lật tẩy. Cả Thắng và Tâm bị tước quân tịch.
Số súng trên, sau khi mua được của Tâm, Vinh đã bán cho nhiều người. Cơ quan điều tra xác định có tới 24 người liên quan đến vụ mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng khẩu súng K59, Tâm khai bị mất trong một lần đi uống rượu nên cơ quan điều tra không thu hổi được.
Trước vành móng ngựa, ngoài Thắng, Tâm và Vinh còn có 21 người khác phải hầu tòa. Các bị cáo đã khai nhận lại hành vi của mình. Sau một ngày xét xử, sáng ngày 28/1, HĐXX đã tuyên phạt Thắng 9 năm tù về tội trên, Tâm 8 năm, Vinh 7 năm cùng về tội mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo còn lại nhận từ 13 tháng 17 ngày đến 7 năm tù.
Việt Dũng