Được coi là một đột phá trong các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, sau một thời gian tung hô ca ngợi, hiện băng dán tránh thai đang đứng trước nguy cơ bị chị em tẩy chay.
Nguyên nhân chính do có thông tin cho rằng, phụ nữ sử dụng loại băng dán này sẽ có nguy cơ cao về chứng máu đóng cục, nguyên nhân của các trường hợp đau tim và đột quỵ do bị phơi nhiễm quá cao với estrogen nhiều hơn 60% so với loại thuốc viên.
Một trong những nạn nhân là chị Jennifer Cowperthwaite, 26 tuổi, ở Broad Brook. Chị cho biết sau thời gian sử dụng, chị bỗng xuất hiện các triệu chứng khó thở, choáng ngất..., đặc biệt là phải nhập viện do phổi bị xung huyết sau 2 năm sử dụng.
Mặc dù nhà sản xuất Ortho McNeil, một chi nhánh của Johnson & Johnson, vẫn tiếp tục các chiến dịch quảng bá và cho rằng các tác dụng phụ của loại băng này tương tự như viên tránh thai, nhưng chị Jennifer khẳng định sẽ không sử dụng nữa...
Theo các chuyên gia, hầu hết các loại thuốc viên và băng dán tránh thai đều giải thoát một lượng estrogen như nhau, nhưng lượng nội tiết tố tổng hợp từ băng dán lại đi thẳng vào mạch máu trong khi thuốc viên phải qua quá trình tiêu hóa. Kết quả này là phụ nữ sử dụng băng dán có mức estrogen trong máu cao hơn rất nhiều. Điều này đưa đến nguy cơ tử vong do chứng máu đóng cục cao hơn gấp 3 lần so với viên tránh thai.
Theo một thống kê của Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA), thì các trường hợp thiếu nữ 15-20 tử vong trong năm 2004 do chứng máu đóng cục được tin là có liên quan đến loại băng dán tránh thai này, trong khi hàng chục phụ nữ khác phải chịu hậu quả từ chứng đột quỵ và những vấn đề sức khỏe khác liên quan đến chứng máu đóng cục.
Riêng tại Mỹ, hơn 4 triệu phụ nữ sử dụng loại băng dán này từ khi nó được bán ra thị trường vào năm 2002. Theo giáo sư Leslie Miller, chuyên gia về sản và bệnh phụ khoa ở ĐH Washington, thì những nghiên cứu mới đây cũng cho thấy phụ nữ sử dụng băng dán có mức estrogen cao hơn 50% so với viên tránh thai.
“Khi phụ nữ sử dụng viên tránh thai, thuốc được hấp thu gián tiếp vào máu thông qua hệ tiêu hóa. Chính quá trình này đã giảm khoảng một nửa mức estrogen thực có trong viên tránh thai, và mức hormone này chỉ gia tăng trong vòng 1 hay 2 giờ sau khi uống thuốc. Trong khi loại băng dán có mức estrogen cao hơn và lại phóng thích cả ngày. Điều này gia tăng mức độ thái quá của estrogen, làm tăng nguy cơ về chứng máu đóng cục...”, ông nói.
(Theo Người Lao Động)