- Theo ông, đây có phải là thời điểm thuận lợi để VFF làm mới lại ĐTVN?
- Trong nhiều năm vừa qua, ĐTVN vẫn chỉ được tập trung đầu tư cho những mục tiêu ngắn như SEA Games, giải vô địch khu vực. Thất bại của ĐTVN ở AFF Cup vừa qua đã chỉ rõ những điểm yếu của một nền bóng đá không được xây dựng từ cơ bản. Theo tôi, đây chính là thời điểm thuận lợi để VFF thực hiện quá trình cải tổ hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại, nhưng chúng ta cũng không thể dựa mãi vào yếu tố may mắn để ngụy biện cho những sai sót. Cái yếu của ta xuất phát từ BHL. Ông Riedl đã làm được nhiều điều cho BĐVN, nhưng có lẽ khả năng của HLV Riedl đã đến ngưỡng, việc thay đổi là điều cần thiết.
- VFF đã nói đến việc sử dụng HLV nội, chúng ta có điều kiện để thực hiện điều này không thưa ông?
- Có thể nói, HLV nội không hề thua kém HLV ngoại. Họ lại là những người hiểu cầu thủ nên khả năng truyền đạt ý đồ chiến thuật cũng tốt hơn. Với lực lượng đang có, chúng ta có thể sử dụng HLV nội.
Tuy nhiên, việc sử dụng HLV nội sẽ chẳng bao giờ có được thành công nếu VFF không xoá bỏ cơ chế trọng thầy ngoại hơn thầy nội. HLV nội không thể đòi mức lương cao như HLV ngoại, nhưng nếu muốn dùng thầy nội dẫn dắt ĐTVN thì VFF cần phải điều chỉnh mức lương cho phù hợp với những đóng góp của họ.
Nếu VFF trả 20 triệu/tháng cho HLV nội, số này chưa bằng 1/10 tổng thu nhập của ông Riedl hiện tại. Theo tôi, cơ chế vẫn là rào cản lớn nhất.

Ông Mai Đức Chung đảm nhiệm vị trí HLV Olympic VN khi ông Riedl về Áo.
- Để sử dụng hiệu quả HLV nội, VFF sẽ phải thay đổi những gì thưa ông?- VFF cần phải trao quyền tự quyết cho HLV. Chưa HLV nội nào đem đến thành công cho ĐTVN bởi vì họ luôn bị VFF can thiệp quá sâu vào những vấn đề thuộc về chuyên môn. Năm 1993, tôi và anh Nguyễn Văn Vinh cùng Phạm Huỳnh Tam Lang cũng đã bị như vậy. Khi VFF trao toàn quyền cho HLV, sẽ tạo ra động lực để các HLV phát huy hết khả năng của mình. Tuy nhiên, với cơ chế hoạt động hiện tai, theo tôi chúng ta khó có thể sử dụng được HLV nội.
- Tức là BĐVN vẫn phải nhờ vào thầy ngoại?
- Đúng như vậy, cái cần trong lúc này là VFF phải tìm ra được người có đầy đủ tài năng và bản lĩnh để kết nối từng tuyển thủ, xây dựng ĐTVN thành một tập thể vững mạnh. Bên cạnh đó, chúng ta phải tìm cho được những gương mặt trợ lý có tài và cho phép họ đưa ra ý kiến đóng góp.
Trong 3 năm qua, chúng ta đã thay đổi liên tục đội ngũ trợ lý nhưng số người đóng góp được ý kiến là rất ít, đa phần là chấp nhận sự chỉ đạo phân công của A. Riedl. Nếu tìm được HLV ngoại chất lượng cao, cộng với đội ngũ trợ lý có tài, tôi tin là BĐVN sẽ thành công.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)