Người trẻ vùng cao Sơn La nhận sách, nuôi khát vọng đổi đời

Thanh niên, bà con bản Muông, Púng, phường Chiềng Sinh đón nhận sách "đổi đời" từ "Hành trình từ trái tim", mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp kiến quốc.

"Hành trình từ trái tim" vượt đường xa mang sách tiếp thêm khát vọng đến trẻ em và bà con vùng cao.

Từ nương cà phê đến khát vọng đổi đời

Sáng 5/4, đoàn "Hành trình từ trái tim" của Trung Nguyên Legend có mặt tại làng văn hóa bản Púng, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La. Người dân vùng cao đón đoàn bằng tiếng cười nói rộn ràng, xen lẫn những điệu múa, lời ca đậm bản sắc dân tộc Thái.

Đoàn "Hành trình từ trái tim" vượt núi đến với các trẻ em, bà con bản Púng.

Bản Púng là một bản vùng cao, nơi 100% dân cư là người Thái. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với cây trồng chính là cà phê. Mỗi mùa thu hoạch, thương lái vào tận bản thu mua, tạo nguồn thu nhập tương đối ổn định, song vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thị trường.

Trong không khí mộc mạc tại nhà văn hóa bản, chương trình "Hành trình từ trái tim" giao lưu, trao tặng đến bà con, trẻ em những cuốn sách thuộc "Tủ sách nền tảng đổi đời" do Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend tuyển chọn từng hàng triệu cuốn sách, hàng nghìn tấm gương vĩ nhân thành công của nhân loại, cùng những phần quà thiết thực. Thông điệp được nhấn mạnh xuyên suốt chương trình, đó là khởi nghiệp - kiến quốc bắt đầu từ khát vọng lớn, học nhiều hơn, nghĩ khác hơn để vươn lên thay đổi số phận, góp phần mang lại sự phát triển cho quê hương đất nước.

Các em học sinh háo hức nhận những cuốn sách và món quà ý nghĩa từ "Hành trình từ trái tim".

Giữa không khí náo nhiệt, Cầm Thảo Trang, sinh năm 2001 hào hứng tham gia các hoạt động của chương trình. Là mẹ của hai con nhỏ 4 và 5 tuổi, cuộc sống của Trang gắn liền với nương rẫy và những mùa cà phê. Như nhiều người trẻ trong bản, gia đình Trang làm nông dựa trên kinh nghiệm truyền lại. Việc trồng trọt phụ thuộc nhiều vào thời tiết, trong khi cơ hội tiếp cận thông tin, kiến thức mới còn hạn chế.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Trang nhận thấy sự chuyển biến trong cộng đồng. Một số thanh niên bắt đầu thử sức với việc thu mua nông sản theo mùa, buôn bán nhỏ lẻ; hay việc trồng cà phê cũng mang lại nhiều khởi sắc, không chỉ cho gia đình cô mà cho cả bà con trong bản. Những bước đi ban đầu còn đơn giản, nhưng cho thấy một tư duy mới - không chỉ làm nông, mà còn hướng đến kinh doanh.

"Có thêm kiến thức, sự bền bỉ thì chắc sẽ làm được nhiều hơn", Trang chia sẻ khi cầm trên tay cuốn sách vừa được tặng.

Với cô, những cuốn sách không chỉ là thứ để đọc, mà là cơ hội để hiểu thêm về cách làm kinh tế, cách thay đổi cuộc sống. Từ việc trồng cà phê, Trang bắt đầu nghĩ đến việc cải thiện năng suất, tìm đầu ra tốt hơn, thậm chí thử sức với những hướng đi mới. Trong bối cảnh đó, tri thức trở thành "công cụ" để người trẻ vùng cao từng bước chuyển từ làm nông truyền thống sang tư duy phát triển bền vững hơn.

Nhìn về hai con nhỏ, Trang nói cô sẵn sàng dành dụm để đầu tư cho việc học của các con. "Chỉ cần các con có chí, chịu học thì sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn", cô nói. Với Trang, những cuốn sách được tặng hôm nay không chỉ dành cho mình, mà còn là khởi đầu cho một hành trình dài hơn - hành trình tích lũy tri thức, tư duy, vun đắp khát vọng lớn cho thế hệ sau.

Có mặt tại sự kiện, anh Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Bí thư Đoàn phường Chiềng Sinh, cho biết những năm gần đây, thanh niên địa phương có xu hướng ở lại quê hương để lập nghiệp thay vì đi xa.

Họ phát triển kinh tế vườn rừng, trồng cà phê, hoặc làm việc cho các doanh nghiệp gần nhà. Điều này giúp duy trì sự gắn kết với cộng đồng, đồng thời tạo nền tảng để tham gia các hoạt động xã hội.

"Các bạn thanh niên nếu đọc được những cuốn sách từ Hành trình từ trái tim gửi tặng sẽ có thêm kiến thức, thêm định hướng để vừa áp dụng vào sản xuất, vừa hình thành ý chí phát triển lâu dài", anh Sơn nói.

Tiếp nối khát vọng khởi nghiệp, làm giàu cho quê hương

Buổi chiều cùng ngày, đoàn di chuyển đến bản Muông, một điểm dừng khác thuộc phường Chiềng Sinh. Tại đây, các hoạt động giao lưu, tặng sách và trò chuyện tiếp tục diễn ra trong không khí gần gũi. Những điệu múa "Vũ điệu kết đoàn", tiếng hát hay trò chơi nhảy sạp tiếp tục là cầu nối giúp chương trình đến gần hơn với người dân. Cùng với đó là những câu chuyện được chia sẻ từ học sinh đến người trưởng bản, mỗi người một góc nhìn về khát vọng và tương lai.

Cà Thị Châm, học sinh lớp 9 Trường TH-THCS Chiềng Ngần B, là một trong những em nhận sách trong chương trình. Ở trường, Châm đã có thói quen đọc sách, chủ yếu là truyện. Những câu truyện giúp em hình dung về những cuộc sống khác, con người khác, từ đó nuôi dưỡng ước mơ cho riêng mình.

Cà Thị Châm (thứ hai bên phải) cùng các học sinh bản Muông háo hức nhận sách và quà tặng từ chương trình.

"Em muốn trở thành giáo viên mầm non hoặc làm việc trong ngành luật", Châm nói.

Khác với nhiều bạn trẻ rời quê, Châm mong muốn sau này học xong sẽ quay về địa phương lập nghiệp, gần gia đình và góp phần phát triển quê hương. Khi nhận sách, em cho biết sẽ đọc cùng bạn bè, hy vọng tìm thấy thêm những kiến thức về kỹ năng sống và những điều mà cuộc sống hàng ngày chưa có điều kiện tiếp cận.

Cùng tham gia chương trình, em Cà Duy Đạt, học sinh lớp 12, cho biết đang dự định thi vào Đại học Nông nghiệp. Gia đình em hiện trồng khoảng 300 gốc cà phê - nguồn thu nhập chính của cả nhà. Từ thực tế đó, Đạt nuôi ước mơ sau này có thể phát triển mô hình sản xuất, trở thành người làm chủ trong lĩnh vực cà phê để cải thiện kinh tế gia đình.

Với Đạt, việc được tiếp cận những nội dung trong những cuốn sách được chương trình tặng hôm nay, giúp em có thêm định hướng cho con đường phía trước. Em cho rằng nếu có kiến thức bài bản, người trẻ hoàn toàn có thể làm giàu và đóng góp cho sự phát triển chính mảnh đất quê hương.

Đại diện bản Muông, Trưởng bản Lù Văn Chung cho biết những năm gần đây, người dân đang từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ ngô sang cà phê nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Toàn bản hiện có 158 hộ dân, phần lớn sinh kế gắn với cây cà phê, cho thu nhập ổn định hơn so với trước.

Theo anh Chung, việc chuyển đổi này không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn mở ra hướng phát triển lâu dài cho địa phương. Thanh niên, người dân được tiếp cận tri thức, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và từng bước thay đổi tư duy phát triển của người dân địa phương.

Các em học sinh bản Muông chăm chú đọc những quyển sách nền tảng đổi đời, nuôi khát vọng mai sau.

Là người tham gia chương trình ở cả bản Púng, bản Muông, ông Ngô Vĩnh Thái, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Chiềng Sinh cho rằng việc "Hành trình từ trái tim" đến với hai bản vùng cao không chỉ mang ý nghĩa trao tặng sách và quà, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khát vọng vươn lên trong người dân, thanh thiếu niên địa phương. Theo ông Thái, sự đồng điệu giữa văn hóa cà phê của Trung Nguyên Legend với tập quán canh tác của người dân đã tạo nên một cầu nối gần gũi, giúp những giá trị tri thức trở nên thiết thực và dễ tiếp cận hơn.

"Chúng tôi kỳ vọng những cuốn sách và nguồn cảm hứng từ chương trình sẽ giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tự tin hơn trong quá trình học tập, lập nghiệp và phát triển kinh tế ngay tại địa phương", ông Thái nói.

"Hành trình từ trái tim" trao tặng sách tiếp sức cho người trẻ và bà con bản Muông.

Kết thúc một ngày tại Chiềng Sinh, những cuốn sách đã được trao đi, những câu chuyện khởi nghiệp đã được chia sẻ. Theo kế hoạch, ngày 6/4, đoàn tiếp tục đến với sinh viên Trường Đại học Tây Bắc (Sơn La), trước khi di chuyển đến Đồn Biên phòng Mường Lèo vào buổi chiều cùng ngày.

Người trẻ vùng cao Sơn La nhận sách, nuôi khát vọng đổi đời
 
 
"Hành trình từ trái tim" đến với người dân Tây Bắc. Video: Trung Nguyên Legend

Nội dung: Nguyễn Phượng - Ảnh: Trung Nguyên Legend

Năm 2012, Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng chương trình "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt". Hành trình hướng tới thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, gợi những khát vọng lớn và tinh thần học tập không ngừng nghỉ.

Triển khai liên tục 14 năm, hành trình đã trao tặng hàng chục triệu cuốn sách với 5 đầu sách đầu tiên trong "Tủ sách Nền tảng đổi đời": Nghĩ giàu làm giàu, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Không bao giờ là thất bại - tất cả chỉ là thử thách.

"Tủ sách Nền tảng đổi đời" do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất trên toàn cầu. Tủ sách mang tư duy biện chứng, từ lập thuyết đến thực hành, thuộc 12 lĩnh vực: huyền học, triết học, khoa học, đạo đức học, âm thanh học, mỹ học, tâm lý học, xã hội học, chính trị học, kinh tài học, y học, võ học,

Chương trình có sự đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp... cùng nhiều cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhân vật ảnh hưởng trong nước và quốc tế.

Từ năm 2018, chương trình đặt mục tiêu trang bị thư viện đến hơn 20 triệu hộ gia đình; đưa "Tủ sách nền tảng đổi đời" đến hàng chục nghìn nhà văn hóa, hàng nghìn thư viện của các đơn vị cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức xã hội trên khắp 34 tỉnh thành... và 30 triệu thanh niên trên mọi miền Tổ quốc. Số lượng sách dự kiến đạt tới trên 200 triệu cuốn, với nguồn lực chi phí cần có là gần 5 tỷ USD. Trung Nguyên Legend đặt kỳ vọng hành trình sẽ nhận được sự hưởng ứng và được tổ chức sâu rộng hơn trên mọi miền đất nước.

Thông tin chi tiết "Hành trình từ trái tim" liên tục được cập nhật tại website và fanpage chính thức của chương trình.