Thứ năm, 14/3/2019, 09:32 (GMT+7)

Người thân gào khóc tại hiện trường tai nạn máy bay Ethiopia

Gia đình của nhiều nạn nhân trong số 157 người thiệt mạng đã đến nơi máy bay Ethiopia rơi để tưởng niệm và đặt hoa.

Trong khi nguyên nhân của vụ máy bay Boeing 737 Max 8 bị rơi gần sân bay Addis Ababa, Ethiopia, sau 6 phút cất cánh hôm 10/3 vẫn đang được điều tra, hàng trăm người thân của những người thiệt mạng đã di chuyển từ nhiều quốc gia tới hiện trường trong đau khổ hôm 14/3. Họ không thể kiềm chế nổi nước mắt và gục xuống trước đống hoang tàn sau vụ tai nạn.

Một người đàn ông quá xúc động được bạn bè và người thân giữ lại.

Lực lượng vũ trang ngăn một gia đình Mỹ tới quá gần hiện trường.
Ít nhất 8 người Mỹ đã tử vong trong vụ tai nạn máy bay ở Ethiopia.

Các thành viên trong gia đình nạn nhân người châu Á ôm lấy nhau kêu khóc.
Do máy bay lao thẳng xuống đất nên hầu như không còn thi thể nào nguyên vẹn được tìm thấy.

Người đàn ông Trung Quốc quỳ trước di ảnh của người thân bỏ mạng tại châu Phi.

Nỗi đau quá lớn và đến bất ngờ khiến nhiều người không thể tin nổi. 

Có người lặng lẽ đứng ôm di ảnh, có người đặt ảnh của người thân đã khuất dưới đất.

Một người đàn ông mất vợ trong thảm họa không thể đứng vững và phải có người dìu đi.

Một số người đi tìm những đồ vật còn sót lại của người thân.

Hai người đàn ông Trung Quốc lặng lẽ ôm hoa đến nơi máy bay rơi.

Họ thay nhau an ủi những người khác có chung nỗi đau buồn.

Các công nhân thu dọn đi ngang qua nơi đặt những bó hoa tưởng niệm 157 người thiệt mạng.

Gia đình người Mỹ đặt một bông hoa lên mảnh vỡ của chiếc máy bay.

Ảnh: Reuters, AP

Tùng Anh

Đánh giá phiên bản mới