Hàng năm, sau lễ hội Loy Krathong diễn ra vào tháng 11, ngoài cảnh thả đèn hoa đăng, đèn trời đẹp lung linh, những bức ảnh phản ánh mức độ ô nhiễm, rác thải từ đèn hoa đăng chế tạo từ vải, nhựa, xốp... luôn là chủ đề "hot" trên mạng xã hội xứ chùa vàng. Do đó, việc sử dụng đèn krathong hoa đăng làm từ vật liệu thân thiện môi trường, có thể phân hủy sinh học trở thành xu hướng những năm gần đây. Đèn làm bằng bánh mì, lá cây, hoa... được ưa chuộng hơn hẳn đèn bằng nhựa, xốp... truyền thống.
Sau lễ hội Loy Krathong hôm 8/11, Bangkok đã thu thập 570.602 đèn hoa đăng thả tại nhiều điểm trong thành phố, tăng khoảng 42% so với năm ngoái (403.203 đèn), phát ngôn viên Ekwaranyu Amarapal của Chính quyền Đô thị Bangkok (Bangkok Metropolitan Administration) cho biết. Khoảng 95,7% đèn được làm bằng vật liệu tự nhiên có thể phân hủy sinh học nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường. Năm ngoái, con số này là 96,5%. Tuy nhiên, vẫn có 24.516 đèn (chiếm 4,3%) làm bằng xốp được thu gom.
Quận Khlong Toey, nằm bên sông Chao Phraya, là nơi nhiều người tụ tập thả hoa đăng nhất Bangkok, với 27.776 đèn. Hầu hết đèn thu thập ở Khlong Toey được làm từ vật liệu tự nhiên (khoảng 26.912 đèn). Còn Pom Prap Sattru Phai, một trong những quận đông dân nhất thành phố, là nơi thả ít đèn nhất, với 122 chiếc. Nơi sử dụng đèn xốp, nhựa cao nhất là huyện Prawet, với 1.140 đèn. Ngoài ra, Lak Si, Din Daeng, Bang Rak, Sathon, Chom Thong, Bangkok Yai và Thawi Watthana là những nơi chỉ thả đèn làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên.
Vật liệu làm đèn krathong hoa đăng luôn là một trong những chủ đề được nhiều người Thái quan tâm vào dịp này. Năm 2019, nhiều người nghĩ ra cách thả đèn krathong hoa đăng bằng đá lạnh nhằm giảm lượng rác thải vô cơ quá lớn. Tuy nhiên, cách làm này cũng gây tranh cãi vì làm mất đi giá trị truyền thống của lễ hội Loy Krathong.
Loy Krathong là lễ hội lớn đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan sau khi mở cửa hoàn toàn, bỏ Thaipass cũng như yêu cầu bảo hiểm Covid-19, từ 1/7, thu hút đông du khách nước ngoài. Nghi thức quan trọng nhất của lễ hội là thả hoa đăng và thiên đăng cầu nguyện. Thiên đăng được làm từ giấy, khung tre hoặc thép còn hoa đăng phần lớn được chế từ nhựa, xốp, trang trí thêm hoa tươi hoặc hoa giả, nến. Đến lễ, hàng trăm nghìn chiếc đèn được thả xuống sông, trở thành mối lo ngại cho môi trường những năm gần đây.
Diệp Tử