Thứ năm, 3/2/2022, 11:30 (GMT+7)

Người Sài Gòn xếp hàng quét thẻ xanh tham quan đường hoa

Nhằm đảm bảo an toàn mùa dịch, người tham quan phải tiêm đủ vaccine Covid-19, thực hiện 5K và quét thẻ xanh trước khi vào đường hoa Nguyễn Huệ.

Đường hoa Nguyễn Huệ mang chủ đề 'Xuân quê hương, ấm tình nhân ái' khai trương tối 27 Tết, đón hàng nghìn người tham quan mỗi ngày. Suốt 19 năm nay, đây là điểm du xuân quen thuộc của dân Sài thành vào dịp Tết Nguyên đán.

Do Covid-19 nên đường hoa làm rào chắn xung quanh, mở hai lối vào ở gần đài phun nước. Hàng dài người xếp hàng bên ngoài, chờ đo nhiệt độ, quét thẻ xanh trước khi vào trong.

Mọi người phải khai báo y tế khi tham quan đường hoa. Để đảm bảo an toàn thời dịch, du khách trình chứng nhận đã tiêm đủ hai mũi vaccine, đồng thời thực hiện 5K.

Bên ngoài luôn có lực lượng bảo vệ điều phối, hướng dẫn du khách trong lúc chờ đợi.

Ban tổ chức giới hạn lượng khách nhằm tránh chen chúc, đóng cổng nếu quá đông. Trước đó, đường hoa tạm ngưng hoạt động từ 22h đêm Giao thừa do lượng khách đổ về quá đông, mở cửa lại vào sáng mồng 1.

Sáng mồng 2 Tết, mọi người có thể chụp ảnh thoải mái hơn so với lúc mới khai trương.

Ngoài hai cổng chính, khách có thể di chuyển ra sáu cổng phụ để ra khỏi đường hoa lúc đông người.

Du khách chụp ảnh trước tiểu cảnh đồng lúa tái hiện khung cảnh làng quê giữa lòng thành phố.

Nhiều người diện áo dài rực rỡ, ngập không khí xuân, check in đường hoa.

Du khách dừng chân nghỉ mệt tại các quán nước ở khu vực bên ngoài. Đường hoa Nguyễn Huệ hoạt động từ ngày 19/1 đến 17h ngày 4/2 (mồng 4 Tết). Tuy nhiên, thời gian đóng, mở cửa đường hoa sẽ thay đổi tùy tình hình dịch tại TP HCM mà không cần báo trước.

Vi Yến
Ảnh: Phú Trần

Đánh giá phiên bản mới