Tiếng ngáy của nữ nhân viên ngân hàng 60 tuổi đã nghỉ hưu có thể còn đánh bại tiếng ồn của máy giặt, xe tải chạy bằng động cơ diezen, máy kéo trên trang trại hoặc xe lửa chạy. Jenny Chapman thường xuyên thức giấc vì tiếng ngáy của mình và chồng bà, Colin, 62 tuổi, phải ở phòng riêng để nghỉ ngơi ít nhất 5 đêm một tuần trong 18 năm sau khi họ kết hôn.
Theo Telegraph, Jenny đã ngáy suốt cuộc đời và một trong những kỷ niệm đầu tiên là khi 5 tuổi, bà bị chị gái bịt sống mũi vì ngáy quá to trong lúc ngủ. Trong suốt nhiều năm, Chapman cố dùng thuốc và vô số lần đến bác sĩ, thậm chí còn nghĩ tới việc đi phẫu thuật để chữa trị chứng ngáy to.
![]() |
Bà Jenny Chapman có cường độ tiếng ngáy lên tới 111,6 decibel, to hơn tiếng máy bay phản lực bay thấp, tiếng máy giặt, xe tải... Ảnh: Telegraph. |
Tuần trước, bà tham gia "trại ngáy" 2 ngày tại khách sạn Hilton Warwick trong dự án thúc đẩy các phương thuốc tự nhiên chữa căn bệnh này. Jenny được bầu chọn là người ngáy to ngất trong 6 người, bao gồm 4 người đàn ông và 2 phụ nữ. Bà nhận được nhiều lời khuyên từ các chuyên gia, tuy nhiên, bệnh ngáy của bà có thể còn rất lâu nữa mới chấm dứt.
Bà Chapman, ở Peterborough, Cambs, tâm sự: “Tôi rất sốc khi nghe mọi người kể là mình đã ngáy to thế nào. Tôi vẫn biết mình gây ồn ào nhưng không nghĩ ồn đến mức đó. Tôi hơi xấu hổ nhưng sau đó tất cả đã tốt hơn. Các chuyên gia khẳng định đó là tiếng ngáy to nhất họ từng nghe. Giờ tôi có thể thông cảm hơn với chồng mình. Ông ấy luôn miệng phàn nàn".
Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người ngáy to là uống rượu và ăn quá nhiều, cộng với những trục trặc ở đường mũi và vòm miệng. Các chuyên gia khuyên Jenny bỏ rượu để giảm chứng bệnh này. Bà kể: "Họ cũng khuyên cách thức để sống khỏe mạnh nhưng tôi vẫn chưa thể bỏ rượu hoàn toàn".
Hoài Vũ