Maryam Alsyed Tiyarab (20 tuổi) bị cảnh sát bang White Nile của Sudan bắt giữ tháng trước và bị Tòa án Hình sự Kosti tuyên án tử hình hôm 26/6. Trước đó, cô ly thân với chồng và về sống ở nhà mẹ đẻ. Tuy nhiên, khi bị một cảnh sát thẩm vấn, Maryam được cho là đã thú nhận tội ngoại tình.
Maryam bị từ chối có người đại diện pháp lý và phiên tòa xử cô này diễn ra dù không có đơn khiếu nại chính thức từ phía cảnh sát. Những điều này khiến các nhóm hoạt động vì nhân quyền cho là bất thường. Maryam đang kháng cáo quyết định của tòa án và hy vọng Tòa án Tối cao hủy bỏ phán quyết.
Theo luật Hồi giáo, tội ngoại tình ở Sudan phải chịu các hình phạt như cắt cụt tay, chân, hoặc ăn đòn roi. Trong một số trường hợp hiếm hoi, người phạm tội mới bị tử hình. Trường hợp cuối cùng của một phụ nữ bị kết án ném đá vì tội ngoại tình là ở bang Nam Kordofan năm 2013 nhưng Tòa án Tối cao cuối cùng lật lại quyết định.
Tin tức trên hiện làm dấy lên lo ngại rằng quyền của phụ nữ ở Sudan đang không được đảm bảo. Trung tâm Nghiên cứu Công lý và Hòa bình châu Phi (ACJPS) có trụ sở tại Uganda đã kêu gọi "thả tự do ngay lập tức và vô điều kiện" cho Maryam. Đồng thời, ACJPS cáo buộc chính phủ Sudan vi phạm luật pháp trong nước và quốc tế. Trung tâm này cho biết: "Việc áp dụng hình phạt tử hình bằng cách ném đá vì tội ngoại tình là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, bao gồm quyền được sống, cấm tra tấn. Hình phạt này là sự đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người".
Tới nay, ít nhất 15 quốc gia vẫn còn thực hiện hình phạt ném đá, dù hợp pháp hay bất hợp pháp trong các khu vực. Trong đó, các nhóm nhân quyền nhấn mạnh Somalia là nơi diễn ra thường xuyên hình phạt này.
Tùng Anh (Theo The Guardian)