Người phụ nữ 20 tuổi, không được tiết lộ tên để bảo vệ danh tính, chuyển về ở cùng bố mẹ đẻ sau khi ly thân chồng năm 2020. Tuy nhiên, một năm sau, chồng buộc tội cô ngoại tình, theo BBC.
Một tòa án ở thành phố Kosti, thuộc bang White Nile, phía nam Sudan, kết luận người phụ nữ phạm tội ngoại tình hồi tháng 6/2022 và kết án cô sẽ bị ném đá đến chết. Tuy cô kháng cáo, bản án hiện chưa được công bố.
Một quan chức chính phủ nói với BBC: "Chúng tôi không có bộ ngành nào có thể can thiệp để yêu cầu trả tự do cho cô ấy".
Các tổ chức nhân quyền cho biết người phụ nữ không được thông báo về những cáo buộc chống lại mình và cũng không được cấp quyền tùy chọn đại diện pháp lý khi bị giam giữ.
Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế đã đưa ra một bản kiến nghị yêu cầu tòa án hình sự Kosti rút lại bản án tử hình với cô này. Tổ chức này khẳng định "tử hình bằng cách ném đá đến chết vì tội ngoại tình là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế".
"Hầu hết vụ ngoại tình ở Sudan đều chống lại phụ nữ, cho thấy việc áp dụng luật hình sự của nước này mang tính phân biệt đối xử, vi phạm luật quốc tế đảm bảo bình đẳng trước pháp luật và không phân biệt đối xử dựa trên giới tính", Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế cho biết.
Hồi tháng 12/2019, chính phủ Sudan từng bãi bỏ các điều luật gây tranh cãi cho phép cảnh sát bắt giữ hoặc đánh đập những phụ nữ bị bắt quả tang đang khiêu vũ hoặc mặc quần dài. Một loạt quy định về trật tự công cộng được sử dụng để kiểm soát hành vi phụ nữ dưới thời cựu Tổng thống Omar al-Bashir khi đó đã bị thu hồi.
Các hoạt động mà phụ nữ Sudan bị cấm bao gồm bán hàng trên đường phố, đứng lẫn cùng những người đàn ông không phải là chồng hoặc họ hàng mình và để tóc không che chắn. Những người làm sai phải đối mặt với việc bị bắt giữ, quất roi, phạt tiền, một số trường hợp hiếm gặp sẽ bị hành quyết và ném đá.
Hướng Dương (Theo Independent)