![]() |
Chẳng hạn trước nay, các tuyến tàu điện ngầm và xe buýt chỉ phục vụ đến 1h sáng, nhưng từ đầu năm 2007 chuyến tàu điện ngầm cuối cùng của Paris về đến ga chót lúc 2h15 vào những ngày thứ bảy và những ngày lễ, tăng thêm một giờ so với thường lệ. Một số cửa hàng thương mại lớn mở cửa hằng ngày đến tận 22h, thậm chí 24h so với 20h hoặc 21h trước đây. Các bảo tàng, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát... không phải là ngoại lệ. “Đêm bảo tàng” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005 và đã thành công lớn. Trong “Đêm bảo tàng năm 2006”, riêng Bảo tàng Louvre mở cửa từ 18g với 17.300 người đến tham quan so với 2.500-5.000 người trong một buổi tối bình thường. Các bảo tàng Orsay và Đại cung cũng có mỗi nơi 10.000 người đến thăm. Thành phố Paris hiện có 120 bảo tàng, trong đó có 12 bảo tàng phát triển các hoạt động, chương trình về đêm và thường mở cửa đến 22h. (Theo Tuổi Trẻ)
|