![]() |
|
Những người lùn chụp ảnh trên mảnh đất mà họ dự định xây thành phố riêng. Ảnh: BBC. |
Hobbit House, một trong những quán bar nổi tiếng nhất tại thủ đô Manila của Philippines, bởi sự hiện diện của những bồi bạn có chiều cao dưới 120 cm. Người quản lý bar chỉ tuyển những người lùn. Được làm việc trong bar là ước mơ của mọi người lùn tại Manila, bởi tại đây họ được hưởng mức lương hậu hĩnh và nhiều chế độ hỗ trợ, BBC đưa tin.
Luật pháp Philippines quy định chiều cao tối thiểu đối với nhiều loại hình công việc. Ngoài ra chính phủ cũng không có chính sách hỗ trợ đối với những người lao động có thân hình thấp nhỏ. Vì thế những người lùn có rất ít cơ hội việc làm trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay. Những người may mắn tìm được việc thường phục vụ trong lĩnh vực giải trí. Họ làm diễn viên hề, võ sĩ đấm bốc và một số công việc khác để mua vui cho công chúng. Tuy nhiên, mưc lương mà họ được hưởng thấp hơn nhiều so với những đồng nghiệp có chiều cao bình thường.
Hiệp hội Người lùn Philippines, tổ chức vừa mới được thành lập, quyết tâm giúp người lùn hưởng những quyền lợi chính đáng. Xây dựng một không gian sống riêng là ý tưởng quan trọng nhất của hiệp hội. Ý tưởng này tiến gần hơn tới hiện thực sau khi một người giàu và hào phóng hiến một khu đất có diện tích khoảng 6.000 m2 gần thành phố Montalban. Ông Perry Berry, chủ tịch hiệp hội, khẳng định một thành phố dành cho người lùn sẽ mọc lên trên khu đất. 47 gia đình tham gia hiệp hội sẽ sống trong những ngôi nhà do chính họ thiết kế.
“Chúng sẽ là những ngôi nhà độc đáo, có hình dạng giống cây nấm hay chiếc giày khổng lồ”, Berry phát biểu.
Theo tầm nhìn của Berry, thành phố người lùn sẽ trở thành điểm thu hút khách du lịch và các cư dân sẽ kiếm tiền bằng các dịch vụ dành cho du khách.
Cô Dheng Bermudez, một người lùn tại Manila, nói rằng cô và những người cùng cảnh ngộ muốn chứng tỏ rằng những người lùn làm được nhiều việc có giá trị, chứ không chỉ mua vui cho thiên hạ.
Thành phố của những người lùn sẽ chào đón tất cả những người có chiều cao khiêm tốn tại Philippines. Đó sẽ là nơi mà họ không bị chế giễu, lạm dụng sức lao động hay phân biệt đối xử. Berry tin rằng khi tiếng tăm của thành phố lan rộng, nhiều người lùn sẽ muốn vào thành phố.
Chính phủ Philippines đang xem xét khả năng hỗ trợ tài chính cho kế hoạch xây thành phố riêng của người lùn. Nhưng cho dù chính phủ hỗ trợ hay không thì Berry vẫn quyết tâm biến ý tưởng của hiệp hội thành hiện thực.
“Một ngày nào đó mọi người sẽ nhận ra rằng tuy sở hữu thân hình bé nhỏ song chúng tôi vẫn có tầm nhìn lớn”, ông nói.
Minh Phong
