Chủ nhật, 29/5/2022, 21:42 (GMT+7)

Người Hà Nội lội nước bì bõm sau mưa lớn

Cơn mưa lớn kéo dài chiều 29/5 gây tình trạng ngập lụt, nhiều phương tiện chết máy, người dân di chuyển khó khăn.

Các quận nội thành Hà Nội mưa lớn trong hơn hai tiếng khiến nhiều tuyến đường ngập nước.

Trên đường Phạm Hùng, các phương tiện không thể di chuyển.

Quanh khu vực bến xe Mỹ Đình, những phương tiện cố tính đi qua đều bị chết máy.

Người đi xe máy bị ngã do sóng nước trên đường Nguyễn Hoàng.

Hàng loạt người phải dắt xe máy, đi men theo các khu vực cao, không dám lưu thông qua đoạn ngập vì sợ chết máy xe.

Người dân trèo tường để di chuyển qua các đoạn ngập sâu.

Một số khác nhờ người xung quanh kéo xe ra khỏi đoạn đường tắc, đi ngược chiều về nhà.

Những hành khách vào bến xe Mỹ Đình gặp nhiều khó khăn. Nhiều người phải lội nước một quãng đường xa để vào bến.

Giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn xe máy nhích từng chút một trên vỉa hè ở đường Nguyễn Hoàng hướng về Phạm Hùng.

Nhiều tài xế phải rời khỏi xe do tắc đường quá lâu. Anh Hồ Đình Trung (tài xế công nghệ) cho biết đường tắc từ 14h30 đến 17h vẫn chưa thể di chuyển.

19h, ở phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, một chiếc ôtô 32 chỗ chết máy, nước ngập hết bánh.

20h, tại chợ Xanh (Xuân Thủy, Cầu Giấy) ngập sâu hơn nửa mét, nước tràn vào nhà khiến các cửa hàng kinh doanh đóng cửa, di chuyển đồ đạc sang vị trí khác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia ghi nhận, quận Cầu Giấy mưa to nhất với lượng gần 170 mm trong vòng hai giờ, tiếp theo là Tây Hồ 150 mm, Hoàng Mai 120 mm. Các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình và huyện Thanh Trì lượng mưa trên 100 mm. Nguyên nhân mưa là tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, vốn gây mưa nhiều ngày nay ở miền Bắc.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới