
Đầu giờ chiều 21/6, hàng trăm người yêu thích thiên văn tập trung tại công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm) để quan sát nhật thực một phần. Đây là hiện tượng Mặt Trăng đi phía trước Mặt Trời và dần che khuất Mặt Trời.
Theo PGS.TS Ngô Đức Thành, Trưởng khoa Vũ trụ và Ứng dụng của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đây là hiện tượng hiếm gặp. "Nếu muốn theo dõi lại thì phải chờ ít nhất 11 năm nữa", ông Thành chia sẻ.
Đầu giờ chiều 21/6, hàng trăm người yêu thích thiên văn tập trung tại công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm) để quan sát nhật thực một phần. Đây là hiện tượng Mặt Trăng đi phía trước Mặt Trời và dần che khuất Mặt Trời.
Theo PGS.TS Ngô Đức Thành, Trưởng khoa Vũ trụ và Ứng dụng của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đây là hiện tượng hiếm gặp. "Nếu muốn theo dõi lại thì phải chờ ít nhất 11 năm nữa", ông Thành chia sẻ.

Do không thể theo dõi trực tiếp bằng mắt thường nên nhiều thiết bị chuyên dụng được một số bạn trẻ mang tới để giúp mọi người quan sát tốt hơn.
Anh Nguyễn Tất Doanh - Hội viên 6 năm Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho sự kiện lần này, Hội đã trang bị 5 kính thiên văn chuyên nghiệp để phục vụ cho những người yêu thiên văn. "Chúng tôi mất thời gian 1 tháng để tìm địa điểm và chuẩn bị cho sự kiện hiếm có lần này. Mục tiêu là nâng cao sự hiểu biết, tinh thần yêu thiên văn của mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ", anh Doanh chia sẻ.
Do không thể theo dõi trực tiếp bằng mắt thường nên nhiều thiết bị chuyên dụng được một số bạn trẻ mang tới để giúp mọi người quan sát tốt hơn.
Anh Nguyễn Tất Doanh - Hội viên 6 năm Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho sự kiện lần này, Hội đã trang bị 5 kính thiên văn chuyên nghiệp để phục vụ cho những người yêu thiên văn. "Chúng tôi mất thời gian 1 tháng để tìm địa điểm và chuẩn bị cho sự kiện hiếm có lần này. Mục tiêu là nâng cao sự hiểu biết, tinh thần yêu thiên văn của mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ", anh Doanh chia sẻ.

13h16 phút, hiện tượng nhật thực một phần bắt đầu xuất hiện ở Hà Nội và đạt cực đại lúc 14h55 với tỷ lệ che phủ tới 71%.
13h16 phút, hiện tượng nhật thực một phần bắt đầu xuất hiện ở Hà Nội và đạt cực đại lúc 14h55 với tỷ lệ che phủ tới 71%.
Nhiều người dân không ngại nắng nóng đứng giữa công viên chờ ngắm hiện tượng đặc biệt này.

Không chỉ có người Việt Nam, rất đông người nước ngoài cũng háo hức tới xem nhật thực một phần. Anh Chris (quốc tịch Pháp) cho biết anh đến đây để cùng con trai trải nghiệm hiện tượng Nhật thực hiếm gặp này. "Tôi từng được nhìn thấy hiện tượng này tại Pháp, nhưng đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước rồi. Tôi đến đây mong muốn con mình cũng được tận mắt cảm nhận trải nghiệm đó", Chris nói.
Không chỉ có người Việt Nam, rất đông người nước ngoài cũng háo hức tới xem nhật thực một phần. Anh Chris (quốc tịch Pháp) cho biết anh đến đây để cùng con trai trải nghiệm hiện tượng Nhật thực hiếm gặp này. "Tôi từng được nhìn thấy hiện tượng này tại Pháp, nhưng đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước rồi. Tôi đến đây mong muốn con mình cũng được tận mắt cảm nhận trải nghiệm đó", Chris nói.
Hiện tượng nhật thực một phần nhìn qua kính thiên văn.
Hai em nhỏ người nước ngoài đeo kính bảo vệ chuyên dụng để xem nhật thực.
Hai người phụ nữ nước ngoài háo hức theo dõi nhật thực trên bầu trời.

Nhiều bạn trẻ người Việt cho biết đây là lần đầu tiên theo dõi hiện tượng này. Bạn Nguyễn Hoàng Chí Bách (Hà Nội) cùng bạn bè đến Công viên Hòa Bình từ 13h30. "Em thích xem thiên văn từ rất bé, nhất là sau khi xem phim Star Wars", Bách nói.
Nhiều bạn trẻ người Việt cho biết đây là lần đầu tiên theo dõi hiện tượng này. Bạn Nguyễn Hoàng Chí Bách (Hà Nội) cùng bạn bè đến Công viên Hòa Bình từ 13h30. "Em thích xem thiên văn từ rất bé, nhất là sau khi xem phim Star Wars", Bách nói.

Hiện tượng nhật thực một phần có thể theo dõi được ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Tuy vậy vào thời điểm khoảng 15h khi nhật thực đạt cực đại chỉ xem được ở Quy Nhơn, Hải Dương, Hà Nội.
Hiện tượng nhật thực một phần có thể theo dõi được ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Tuy vậy vào thời điểm khoảng 15h khi nhật thực đạt cực đại chỉ xem được ở Quy Nhơn, Hải Dương, Hà Nội.
Phạm Chiểu