Jones cho hay ông bắt đầu hiến tinh trùng trên chiếc xe tải của mình đã gần 10 năm, nhưng không bao giờ tính phí vì "sự hạnh phúc mà việc này mang đến cho các gia đình đã quá đủ".
"Tôi có thể là người hiến tinh trùng sung mãn nhất khi đã có 138 đứa trẻ được tạo ra, gồm 129 bé đã sinh và 9 bé sắp chào đời. Tôi định tiếp tục thêm vài năm nữa, có thể đạt con số 150. Tôi biết có nhiều phòng khám và các cơ sở giao dịch tinh trùng với số lượng lớn nhưng họ không hiến tặng mà bán lấy tiền. Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu hơn nếu họ thấy những tin nhắn mà người ta gửi cho tôi và ảnh những đứa trẻ bên mẹ chúng. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc mà nó mang lại. Một cụ bà từng nhắn tin cảm ơn tôi vì đã giúp bà có cháu gái. Tôi làm việc này miễn phí, tuy đôi lúc có đề nghị họ trả tiền xăng xe", Jones, 66 tuổi, nói với Derbyshire Live.
Jones cho hay ông đã gặp 20 trong số 129 đứa trẻ được sinh ra nhờ tinh trùng ông hiến tặng.
Theo Sun, Jones không thể trở thành người hiến tặng chính thức, do các ngân hàng tinh trùng chỉ chấp nhận người hiến dưới 45 tuổi. Thay vào đó, vị cựu giáo viên người Anh kết nối với các gia đình qua Facebook.
"Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày tháng 5 cách đây hơn 9 năm. Với một số người, việc có con là điều rất quan trọng, với tôi cũng thế. Tôi đọc báo, thấy có nhiều cặp vợ chồng không thể sinh con nên đã sử dụng Facebook tìm người hỗ trợ. Nghĩ mình có thể giúp, tôi thử đăng đề nghị tặng tinh trùng lên một trang. Chỉ sau một tiếng, một phụ nữ ở Derby liên lạc đề nghị tôi giúp đỡ đêm hôm đó. Mấy năm rồi, tôi không còn tự quảng cáo nữa. Bây giờ, tôi khá bận rộn và có rất nhiều người gọi đến sau khi được giới thiệu", ông Jones nói.
Tuy nhiên, Cơ quan Phôi thai và Thụ tinh ở Người của Vương quốc Anh hiện cảnh báo trước các hoạt động của ông Jones, cho hay quy định của họ ghi rõ tất cả người hiến và nhận tinh trùng cần được điều trị ở phòng khám có giấy phép hoạt động ở Anh.
"Là cơ quan quản lý điều trị và nghiên cứu khả năng sinh sản của Vương quốc Anh, chúng tôi không có quyền ngăn mọi người tự sắp xếp việc hiến tặng tinh trùng, nhưng muốn giúp họ có được thông tin và lời khuyên cần thiết để họ cần đưa ra những lựa chọn sáng suốt nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn khuyến khích cả người hiến tặng và bệnh nhân được điều trị tại một phòng khám được cấp phép. Nếu các thỏa thuận cho nhận tinh trùng được thực hiện bên ngoài môi trường phòng khám, có thể xảy ra rủi ro về y tế và pháp lý. Chẳng hạn, nếu không có sự thỏa thuận hợp lý, người hiến tặng có thể bị coi là cha mẹ hợp pháp, với tất cả quyền và trách nhiệm liên quan. Các phòng khám cũng sẽ kiểm tra nghiêm ngặt tất cả bệnh nội khoa hay di truyền của những người hiến tặng. Vì vậy, chúng tôi luôn khuyến khích người hiến tinh trùng và bệnh nhân đến phòng khám được cấp phép, nơi các vấn đề y tế và pháp lý này được xử lý và phúc lợi của đứa trẻ luôn được quan tâm hàng đầu", tuyên bố của cơ quan này nêu rõ.
Hướng Dương (Theo Sun)