Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 6h sáng nay, tâm bão ở phía đông khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 510 km, sức gió mạnh nhất 149 km/h, cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây - tây bắc tốc độ 20-25 km/h.
Dự báo đến 4h sáng mai, tâm bão cách bờ biển Gia Lai khoảng 550 km, gió cực đại đạt 166 km/h, cấp 14, giật tăng ba cấp. Sau đó, bão di chuyển vào khu vực Quảng Ngãi - Đắk Lắk, đến sáng 7/11 giảm còn cấp 9-10, giật cấp 12, đi sâu vào đất liền và suy yếu.
Trong ảnh là chỉ huy đảo Song Tử Tây tuyên truyền về bão số 13 cho các hộ dân trên đảo. Ảnh: Ngọc Ánh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 6h sáng nay, tâm bão ở phía đông khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 510 km, sức gió mạnh nhất 149 km/h, cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây - tây bắc tốc độ 20-25 km/h.
Dự báo đến 4h sáng mai, tâm bão cách bờ biển Gia Lai khoảng 550 km, gió cực đại đạt 166 km/h, cấp 14, giật tăng ba cấp. Sau đó, bão di chuyển vào khu vực Quảng Ngãi - Đắk Lắk, đến sáng 7/11 giảm còn cấp 9-10, giật cấp 12, đi sâu vào đất liền và suy yếu.
Trong ảnh là chỉ huy đảo Song Tử Tây tuyên truyền về bão số 13 cho các hộ dân trên đảo. Ảnh: Ngọc Ánh.
Chiều 4/11, tại Quảng Ngãi, người dân khu Đông Nam, xã Bình Sơn gia cố mái tôn bằng bao nước. Ảnh: Thiện Phước.
Chiều 4/11, tại Quảng Ngãi, người dân khu Đông Nam, xã Bình Sơn gia cố mái tôn bằng bao nước. Ảnh: Thiện Phước.
Anh Thành, chủ cửa hàng điện máy gần biển Mỹ Khê, mua hàng chục thùng xốp bơm nước, đưa lên mái tạo sức nặng chống tốc mái. Ảnh: Phạm Linh.
Anh Thành, chủ cửa hàng điện máy gần biển Mỹ Khê, mua hàng chục thùng xốp bơm nước, đưa lên mái tạo sức nặng chống tốc mái. Ảnh: Phạm Linh.
Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi thông báo cấm tàu ra khơi, hướng dẫn ngư dân vào bến neo đậu an toàn. Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh cũng huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ và hàng chục phương tiện quân sự sẵn sàng cơ động cứu nạn, hỗ trợ di dời dân ở vùng trũng. Video: Văn Tánh - Phạm Linh.
Tại Gia Lai, người dân kéo thuyền, thúng vào khu vực tránh bão. Ảnh: Trần Hóa.
Bộ đội Biên phòng hỗ trợ người dân đưa lồng bè nuôi thủy sản lên bờ. Ảnh: Trần Hóa.
Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, hiện có 5.195 tàu với 36.379 ngư dân neo đậu tại các bãi trú bão, cùng 2.425 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Đến ngày 4/11, còn 575 tàu với 4.025 ngư dân đang hoạt động trên biển. Ảnh: Trần Hóa.
Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, hiện có 5.195 tàu với 36.379 ngư dân neo đậu tại các bãi trú bão, cùng 2.425 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Đến ngày 4/11, còn 575 tàu với 4.025 ngư dân đang hoạt động trên biển. Ảnh: Trần Hóa.
Chính quyền địa phương cấp bao tải, hỗ trợ xúc cát đưa lên mái nhà chằng chống. Ảnh: Trần Hóa.
Các đơn vị đóng quân trên các đảo đặc khu Trường Sa đã khẩn trương rà soát, củng cố công trình phòng, chống thiên tai; dự trữ đầy đủ vật chất, lương thực, thực phẩm, nước ngọt; chuẩn bị sẵn sàng các nhà tránh trú an toàn cho ngư dân và bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để hỗ trợ, hướng dẫn tàu thuyền vào neo đậu an toàn khi thời tiết chuyển biến xấu. Ảnh: Ngọc Ánh.
Các đơn vị đóng quân trên các đảo đặc khu Trường Sa đã khẩn trương rà soát, củng cố công trình phòng, chống thiên tai; dự trữ đầy đủ vật chất, lương thực, thực phẩm, nước ngọt; chuẩn bị sẵn sàng các nhà tránh trú an toàn cho ngư dân và bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để hỗ trợ, hướng dẫn tàu thuyền vào neo đậu an toàn khi thời tiết chuyển biến xấu. Ảnh: Ngọc Ánh.
Hoàng Yến