Tại một trung tâm mua sắm ở Tokyo, Nhật Bản. |
Số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của người Nhật hiện ít hơn phân nửa thu nhập sau thuế của người Đức hoặc Pháp. Trong năm 2004, người Nhật chỉ để dành 5,1% số tiền họ kiếm được. Theo dự đoán của giáo sư kinh tế C.Horioka thuộc ĐH Osaka, con số nói trên sẽ còn giảm mạnh khi dân số của xứ sở mặt trời mọc ngày càng già đi.
Năm 1988, các hộ gia đình Hàn Quốc đã gửi 25% thu nhập của họ vào ngân hàng thì đến năm 2003, tỷ lệ này chỉ còn 6,1%. Kể từ năm 1998, mức gửi tiết kiệm cá nhân của người Thái Lan cũng từ 14,8% xuống còn 6%. Chính mức gửi tiết kiệm sụt giảm trong khi thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh cũng phần nào lý giải vì sao các khu buôn bán sầm uất, các cửa hàng thời trang lớn nhỏ đua nhau mọc lên như nấm sau mưa và lĩnh vực thanh toán bằng thẻ tín dụng đang phát triển với tốc độ chóng mặt.
Mặc dù mức tiêu xài cá nhân của người châu Á vẫn còn thấp hơn so với châu Âu hoặc Mỹ, nhưng họ lại là những người tiêu xài vô tư nhất. Kết quả cuộc nghiên cứu do Công ty Nghiên cứu thị trường ACNielson tiến hành trên mạng hồi tháng 5 vừa rồi tại một số nước ở châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh... đã khẳng định điều này.
Cuộc khảo sát trên nhằm tìm hiểu tâm lý và thói quen tiêu xài, các mối quan tâm và lo ngại của người tiêu dùng tại nhiều khu vực trên thế giới. Trung Quốc và Ấn Độ - hai "đại gia" của châu Á - với nền kinh tế lớn, mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất (bình quân 8%/năm) có mức tiêu thụ qua mặt cả các nền kinh tế lớn của châu Âu như Pháp, Đức, Italy.
Theo Giám đốc điều hành của ACNielson tại châu Âu F.Martell thì "đối với người Trung Quốc và người Ấn Độ, cuộc sống đang tốt đẹp và chỉ có thể tốt hơn". Trong khi đó, ngoài các nước tự tin nền kinh tế mình sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai gần như Ireland, Nga, Nauy, Đan Mạch, Ba Lan, các nước còn lại ở châu Âu đều có cùng tâm trạng: lo ngại về nguy cơ tăng trưởng kinh tế có thể sẽ tệ hại hơn hiện nay.
Nói về thói quen tiêu xài, ACNielson đã đưa ra những kết quả thú vị. Nhìn chung người châu Âu nổi tiếng "rộng tay" với các khoản chi cho những kỳ nghỉ hè (35% sẵn sàng chi tiền cho kỳ nghỉ hè sắp tới, cao hơn so với bất kỳ người dân ở châu lục nào), người Tây Ban Nha đứng đầu thế giới về khả năng xài tiền trong những lần đi vui chơi, giải trí ở các tụ điểm, câu lạc bộ..., người dân ở các nước Bắc Âu thì lại nổi tiếng chi đậm cho việc sửa sang nhà cửa. Về khoản mua sắm quần áo, người Nga đứng đầu thế giới và người Pháp đứng thứ 3.
Theo Thanh Niên, tuy khác nhau về thói quen mua sắm nhưng nhìn chung đa số những câu trả lời về mối quan tâm chính đều xoay quanh 3 vấn đề: kinh tế, việc làm và sức khỏe.