Trong khi đa số cho rằng bữa ăn trưa không ngon lành gì bởi phải ăn cho xong để quay lại làm việc hoặc không có đồ ăn đảm bảo chất lượng gần công sở, thì một số khác lại cho là ăn trưa lâu bị đồng nghiệp coi là không hết mình với công việc.
Tính trung bình mỗi người làm việc tại Anh hiện nay chỉ dành chưa đầy 20 phút cho bữa trưa giữa giờ làm.
Cứ 1 trong 4 của số 1.500 người được hỏi nói là họ không ăn trưa và nói làm việc qua giờ ăn trưa có thể được sếp của mình và đồng nghiệp có cái nhìn thiện cảm hơn.
Nói cách khác đi là họ muốn thể hiện mình chú tâm vào công việc được giao.
Phân nửa số người tham gia khảo sát cho rằng đồng nghiệp luôn ra ngoài ăn trưa là không nhiệt tình với công việc và hơn 1/4 cho rằng họ cảm thấy khó chịu khi thấy đồng nghiệp ăn trưa lâu hơn mình.
Nghiên cứu do Post it Notes tiến hành cũng cho thấy 70% người làm việc tại công sở ăn trưa ngay trên bàn làm việc và vừa ăn việc gọi điện, đôi khi một tay cầm bánh mỳ và một tay gõ máy tính hoặc dùng chuột đọc và tìm kiếm thông tin.
Trong khi đa số nói rằng bữa ăn trưa chẳng lành mạnh gì và rằng không thể tìm được đồ ăn ngôn và đủ chất gần công sở thì giám đốc hãng thực hiện nghiên cứu này nói quý vị hãy để tâm vào bữa ăn trưa nhiều hơn, bởi đó là bữa ăn đảm bảo cho đời sống lành mạnh.
(Theo Tiền Phong)