Cũng vì thế, nhà tổ chức, bầu sô phải tìm không chỉ các ngôi sao cần thiết cho một chương trình ca nhạc, mà còn phải đáp ứng yêu cầu "nhất thiết phải có ca sĩ cho tuổi teen". Khán giả lứa tuổi này cần có ngôi sao riêng.
![]() |
Ca sĩ Hiền Thục. |
Đến lúc này, không ít bầu sô, ca sĩ mới sực nhớ ra còn một mảng thị trường quan trọng mà lâu nay không được quan tâm lắm. Đây chính là một thị trường có mức độ lan toả nhanh vì khán giả lứa tuổi này rất dễ bị ảnh hưởng về gu nhạc của nhau.
Có thể nói không quá rằng: Trừ các diva, còn thì các ca sĩ trước khi thành danh đều từng "lội" qua khu vực này. Kẻ ít người nhiều tuỳ theo chiến lược phát triển cũng như khả năng. Kẻ dạo chơi với hy vọng kiếm thêm chút khán giả để mở rộng thêm fan của mình. Người thì xác định đó là đối tượng phục vụ chính, tạo dựng tên tuổi với thị trường này.
![]() |
Ca sĩ Lương Bích Hữu. |
Có thể kể đến những "người dạo chơi" khá thường xuyên như Nguyễn Phi Hùng, Thanh Thảo, Mỹ Tâm, Nhất Thiên Bảo, Cẩm Ly... đến những "kẻ ghé thăm" bất chợt như Mỹ Lệ, Minh Thuận, Phương Thanh. Còn những người có "hộ khẩu thường trú" thì phải kể đến Lam Trường, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh, Quang Vinh, Lương Bích Hữu, Tóc Tiên, nhóm Weboys, nhóm 1088 và GMC (lúc chưa tan ra)...
Xác định đó là hướng làm ăn từ đầu của mình, các Công ty Thế Giới Giải Trí và Nguyễn Production (2 đơn vị đang nắm giữ các sao cũ và mới của tuổi teen là Ưng Hoàng Phúc, Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh...) cũng đang nhanh chóng ra tay và thu được kết quả.
Dù đang đối diện với khá nhiều dư luận khen chê chung quanh việc lăng xê "gà nhà" nhưng những con số phát hành băng đĩa vào hàng top của Ưng Hoàng Phúc (vol.1: 55.000 đĩa, vol.3: 66.000 đĩa) cũng đủ khiến bầu Quang Huy của ca sĩ này tự tin mình "trúng quả".
![]() |
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. |
Nên không lạ khi dư luận và giới truyền thông nhắc đến nhạc tuổi teen khá nhiều trong thời gian qua và trong khi không ít ca sĩ đang "rút kinh nghiệm" chuyển hướng chinh phục thị trường này, thì những Lương Bích Hữu, Ưng Hoàng Phúc... đã đón đầu, thành sao của teen... từ lâu rồi!
Nhưng tất cả đều thuận lợi khi tham gia thị trường nhạc teen. Fans club để duy trì độ "hot" liên tục là nhất thiết rồi. Thế nhưng, cũng cần biết lúc nào "thắng cương" cho hợp lý, bởi dù muốn dù không, cũng chẳng thể bám lấy nhạc teen suốt chặng đường ca hát. Nếu ca sĩ giải nghệ thì không nói, chứ không thể ngoài 30 mà vẫn cứ nhí nhảnh hồn nhiên trẻ trung như tuổi 16 được. Chưa kể đến đặc trưng của tuổi teen là chưa định hình ổn định, hay thay đổi ca sĩ, thần tượng yêu thích.
Ca sĩ nhạc teen thì chưa chắc đã nhiều show bằng các ca sĩ khác "chủng loại", vì thị trường ca nhạc ở ta khá ít các chương trình phục vụ thuần tuý một đối tượng nào đó, trừ khi có nhu cầu của nhà tài trợ. Vì thế, "chuyện thường ngày ở huyện" lại thường là một chương trình tổng hợp với đủ loại dòng nhạc, mà trong đó teen chỉ là một mảng màu sắc góp vào và lắm khi... không cần có. Ưng Hoàng Phúc chưa một lần bước chân vào các chương trình nghệ thuật lớn, dù đi tỉnh vẫn đắt như tôm tươi là một ví dụ.
![]() |
Ca sĩ Quang Vinh. |
Hiền Thục suýt nữa thì khó thoát khỏi cái bóng thuở tuổi teen của chính mình. Nhưng không phải ai cũng may mắn được như thế. Như Thanh Ngọc, vẫn đang vất vả trong việc rũ bỏ hình ảnh một ca sĩ teen thuở chung nhóm với Mắt Ngọc. Nhưng nghịch lý là ngay cả cách thiết kế hình ảnh cho album của mình, ca sĩ cũng phải sửa nhiều lần vì hình ảnh... không hợp với tuổi teen!
Nên album Vỗ về giấc mơ của ca sĩ này, cùng với chất nhạc trong album, hình ảnh trong các video clip, chỉ làm tròn nhiệm vụ rằng: Thanh Ngọc đang lớn! Cũng ở tình trạng không còn teen nữa nhưng làm người lớn vẫn chưa được (dù có thâm niên hơn) là Quang Vinh.
Được một tờ báo học trò phong tặng danh hiệu "Hoàng tử sơn ca" cách đây cả 10 năm, đến giờ, Quang Vinh vẫn là hoàng tử của khán giả học trò. Một phần vì, có lẽ dấu ấn định hình quá rõ nên dù ca sĩ có những bước chuyển, thay đổi hình tượng khá nhiều cũng như chọn hát nhạc lớn hơn, loay hoay từ canto-pop qua R&B nhưng hiệu ứng cần thiết vẫn không mấy khả quan.
Thế nên, cuối cùng thì "hoàng tử" vẫn giữ nguyên vai... hoàng tử, vì nếu có thay đổi, với lượng fan tuổi teen của mình, liệu họ có chịu nghe những ca khúc "xa lạ" với những gì họ nghĩ và muốn về thần tượng của mình? Không chỉ thế, liệu "hoàng tử" có tìm thêm được khán giả mới qua những phong cách mới, với những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật xử lý và cả sự chững chạc trong phong cách, giọng hát? Nên dù rất muốn không làm hoàng tử, Quang Vinh vẫn chưa thể toại nguyện.
(Theo Thời Trang Trẻ)