Trên trang cá nhân, diễn viên Ngô Ỷ Lợi đăng ảnh con gái đang cưỡi ngựa và viết: "Thật đáng tự hào, vì cái gọi là tình yêu, chưa đầy 20 tuổi đã bắt đầu xa quê hương, một mình cưu mang một người ngoại quốc hơn 30 tuổi nhưng chưa đi làm vì nói rằng mình bị bệnh. Với tư cách một người mẹ, sức mạnh của con khiến mẹ tự hào. Cảm ơn Chúa và cảm ơn con mỗi ngày".
Lời nhận xét của Ngô Ỷ Lợi, dù không trực tiếp nhắc đến ai, nhưng đều được mọi người hiểu là đề cập đến Ngô Trác Lâm. Đây được cho là lời chỉ trích khéo của diễn viên họ Ngô dành cho con gái, sau khi Trác Lâm bỏ nhà sang Canada sống với bạn đời đồng giới. Nhiều nguồn tin cho hay Ngô Trác Lâm sống vạ vật xứ người, không có tiền chi tiêu nên phải xếp hàng lấy đồ ăn miễn phí.
Trên Weibo, nhiều khán giả cho rằng giọng điệu của Ngô Ỷ Lợi hàm ý mỉa mai, châm chọc con gái vì lựa chọn của cô. Đa phần cho rằng Ngô Ỷ Lợi đang bất lực vì không uốn nắn được con theo ý mình, trong khi con cô không còn là đứa trẻ. Một khán giả viết: "Một đời cô đã sai lầm, giờ cô lại cố gắng ép con đi theo con đường của mình làm gì? Hãy để Trác Lâm sống cuộc đời nó muốn". Số khác cảm thông cho Ngô Ỷ Lợi, nói rằng cô đã chọn sai người yêu, để rồi khổ một đời, giờ con cô cũng bất hạnh.
Theo Sinchew, hiện Ngô Ỷ Lợi và con gái Ngô Trác Lâm không có bất cứ liên hệ nào. Gần đây nhất, khi trả lời phỏng vấn, Ngô Ỷ Lợi cũng thừa nhận rất khó để liên lạc được với con gái, chưa kể "con dâu" từng buông lời thóa mạ cô.
Ngô Trác Lâm là kết quả cuộc tình lầm lỡ của Thành Long và hoa hậu Ngô Ỷ Lợi. Khi cô ra đời, bố không thừa nhận. Thời thơ ấu của Trác Lâm là những chuỗi ngày khổ sở khi bị truyền thông săm soi, bạn bè kỳ thị. Sinh ra là con gái nhưng cô có ngoại hình không khác gì con trai. Cô công khai mình là đồng tính nữ. Cô kết hôn với Andy - một cô gái gốc Á, người Canada, năm 2018.
Diễn viên Ngô Ỷ Lợi sinh năm 1973, trong một gia đình không đầy đủ. Được mẹ yêu chiều nên cô từ nhỏ đã điệu đà, chịu chơi. Năm 17 tuổi, cô trở thành Hoa hậu châu Á. Sau khi thành danh, cô đóng một số phim như Kẻ thắng làm vua, Hai phòng một vợ, Triệu tập nữ lang, Thần thám Lý Kỳ, Cá mè một lứa, Phi thường bảo tiêu...
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)