Thứ sáu, 20/1/2023, 14:38 (GMT+7)

Nghìn người chen nhau đi 'ngắm mèo' ở đường hoa Nguyễn Huệ

TP HCMHàng nghìn người ùn ùn về đường hoa Nguyễn Huệ chiêm ngưỡng tượng linh vật mèo Tết Quý Mão.

Đường hoa Nguyễn Huệ dài 600 m, thiết kế theo chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân an vui, xuân thịnh vượng, nhận được sự quan tâm của nhiều người vào Tết năm nay.

Sau 20 năm tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ được xem như biểu tượng văn hóa của thành phố mỗi dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, đường hoa trang trí nhiều tượng mèo. Trong đó, linh vật mèo Tết Quý Mão cao khoảng 5 m, gần UBND thành phố thu hút nhiều du khách.

Đầu giờ chiều ngày 19/1, các công nhân vệ sinh gấp rút dọn dẹp để chuẩn bị cho lễ khai mạc vào buổi tối.

Trước giờ khai mạc vài tiếng đồng hồ, nhiều người đã đến đây chờ sẵn.

Các lãnh đạo TP HCM phát biểu, cắt băng khánh thành đường hoa Nguyễn Huệ, tối 19/1.

Sau khi cổng rào mở, dòng người bắt đầu ùa vào đường hoa. Năm nay, người dân tự do tham quan, không phải xếp hàng quét thẻ xanh như năm ngoái.

Hàng nghìn người chen chúc đến các tiểu cảnh đặt linh vật để chụp ảnh.

Nhóm bạn tranh thủ check in đường hoa trước khi quá đông.

Đại cảnh Rực rỡ thành phố hoa là cây cầu gỗ dài 30 m, cao gần một mét, bên dưới là 'thảm hoa' rực rỡ. Người đi xem hoa lên cầu theo một chiều, tránh ùn tắc.

Một góc đường hoa trang trí tương tự Gardens by the Bay, công viên ở Singapore.

Những chú mèo dễ thương khiến các bạn trẻ thích thú.

Tuyến đường này mở cửa cho người dân tham quan từ 19h ngày 19/1 đến 21h ngày 26/1/2023 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).

Vi Yến
Ảnh: Phú Trần

Đánh giá phiên bản mới