Ngày 16/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm án tù chung thân của Dương Xuân Trường (21 tuổi) với tội danh Giết người.
Theo bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội, trong cuộc sống hàng ngày, ông Dương Xuân Chiến (bố của Trường) thường xuyên uống rượu và làm khổ vợ con. Trường cùng mẹ khuyên nhủ nhưng ông Chiến vẫn uống.
Trường đánh bố ruột mỗi lần ông say rượu. Trưa 28/2/2018, nấu cơm xong, bị cáo gọi bố dậy ăn đồng thời dặn: "Bố ăn xong cứ để bát đũa, lát con về rửa" khi thấy ông say, ngủ li bì.
Sau đó, Trường đi chơi điện tử đến chiều về vẫn thấy bố say rượu, nằm ngủ nên bực tức. Anh ta dùng chân đá liên tiếp vào đầu, vai ông Chiến và để mặc bố chảy máu từ miệng rồi lên giường đi ngủ.
Tối cùng ngày, Trường bị mẹ truy hỏi vì thấy chồng nằm bất động trên nền nhà. Lúc đó, bị cáo còn quay ra đá vào đầu bố thêm hai phát và nói: "Mẹ lúc nào cũng bênh bố".
Ông Chiến được đưa đi cấp cứu song tử vong do chấn thương sọ não nặng.
Tại phiên phúc thẩm, xác định hành vi đánh chết bố của Trường là "trái với đạo lý", bị cáo không có tình tiết mới nên tòa bác đơn xin giảm hình phạt.