Tết Âm lịch thông thường là mùa du lịch cao điểm trong năm ở Thái Lan khi đón một lượng khách khổng lồ từ Trung Quốc và các quốc gia châu Á. Năm ngoái, vào thời điểm Tết Nguyên đán, tình hình dịch bệnh chưa nghiêm trọng ở các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan nên lượng khách du lịch vẫn chưa có nhiều biến động. Tuy nhiên, cùng thời điểm năm nay, mọi chuyện đã khác. Covid-19 đã tàn phá ngành công nghiệp du lịch nước này.
Điều này có thể thấy rõ nhất ở các "nghĩa địa" xe tuk tuk - biểu tượng của ngành du lịch Thái Lan. Có hàng trăm chiếc xe tuk tuk bị bỏ lại ở các bãi đỗ do lượng khách trong và ngoài nước sụt giảm. Chúng đã được nghỉ ngơi cả năm và cũng không xác định được thời điểm vận hành trở lại.

Nhiều chủ nhà xe tỏ ra phiền muộn vì tình trạng này. Ông Kraisak Kuliatprasert, chủ một công ty tuk tuk cho biết: "Tôi rất căng thẳng và suy sụp. Những chiếc xe tuk tuk này đã nằm ở đây gần một năm. Tất cả chúng đều bám bụi. Tôi còn phải đối mặt với tình trạng này trong một năm nữa vì ngành du lịch chưa thể phục hồi như trước. Nếu mọi chuyện không được cải thiện, tôi phải đóng cửa việc kinh doanh của mình".
Chỉ 10% trong số 40.000 chiếc tuk tuk trên toàn Thái Lan đang được sử dụng. Phương tiện này từng là biểu tượng sống động của ngành du lịch xứ sở chùa Vàng. Những chiếc xe tuk tuk nhiều màu sắc, giá thành rẻ, len lỏi từng ngóc ngách, rất được du khách ưa chuộng. Chịu chung số phận với xe tuk tuk là những chiếc xuồng và phà du lịch ở Thái Lan cũng đang trong tình trạng nghỉ hưu vô thời hạn. Không ai có thể biết được khi nào thì du khách quốc tế mới có thể trở lại Thái Lan như trước.