Ngày 8/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phối hợp công an quận Đống Đa, điều tra khám phá vụ giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Một trong hai nghi phạm là Lê Trọng Nghĩa (30 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) đã ra đầu thú tại Phòng cảnh sát hình sự thành phố tối ngày 7/2, sau gần nửa tháng bỏ trốn.
![]() |
Lê Trọng Nghĩa trong hồ sơ cảnh sát. |
Điều tra ban đầu cho thấy, Hoàng Hải Hà (tức Linh, 31 tuổi, ở Nho Quan, Ninh Bình) có cho anh Nguyễn Minh Dương (30 tuổi, ở phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) vay 30 triệu đồng. Sau nhiều lần Linh đòi, anh Dương mới trả cho chủ nợ được 5 triệu đồng.
Ngày 25/1, Linh đến phòng 303 một khách sạn trên phố Thái Hà, nơi anh Dương thuê để đòi tiền. Lần này, Linh cũng không đòi được nợ. Sau đó, Linh đã nói lại sự việc cho Nghĩa. Khoảng 23h cùng ngày, Nghĩa điện cho anh Dương để nói chuyện về số tiền đã vay của Linh.
Lời qua tiếng lại, trong điện thoại, hai bên đã thách đố rồi hẹn đánh nhau tại ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc. Khoảng 0h30 ngày 26/1, Nghĩa rủ theo Lưu Quang Thạc (31 tuổi, ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) đi xe máy Dream đến nơi hẹn.
Cả hai phóng xe tới ngã tư trên và phát hiện anh Dương cùng một người khác đang đi bộ hướng về Ngã Tư Sở, đoạn trước Trung tâm thương mại Parkson. Thạc đã dùng súng K54 bắn một phát vào ngực anh Dương rồi cả hai bỏ trốn.
Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Kiểm tra trong người anh Dương, cơ quan chức năng thu được khẩu súng K54, 7 viên đạn. Ngoài ra, tại phòng ở khách sạn của anh này, cảnh sát còn thu khẩu colt, 11 viên đạn cùng 8 viên của súng K54.
Hiện Thạc, kẻ trực tiếp bắn chết anh Dương vẫn bỏ trốn.
Việt Dũng