Sáng 14/2, đã có 17 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2. Cụ thể gồm: Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Đắk Nông,Tây Ninh, Hậu Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Hà Nam, Đà Nẵng, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Đồng Nai. Riêng Vĩnh Phúc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến ngày 22/2. Hà Nội và TP HCM chưa có quyết định chính thức.
Xung quanh chủ đề cho con đi học lại sau đợt nghỉ 2 tuần vì dịch Covid-19, nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ quan điểm của mình với tư cách là phụ huynh học sinh.
Mong con được đi học nhưng vẫn nơm nớp lo
Hoa hậu Hương Giang bày tỏ quan điểm sẽ cho con tới lớp nếu TP HCM đưa ra quyết định chính thức. Chị chia sẻ: "Hai nàng nhỏ ngày nào cũng hỏi bao giờ con được đi học lại, con nhớ bạn, nhớ cô. Cá nhân tôi cũng muốn cho các bé đi học lại bởi vì 2 tuần nghỉ sau Tết cũng đủ để một phần nào kiểm soát bệnh dịch, tăng thêm thời gian để ban giám hiệu nhà trường, thầy cô và các bé có thêm kiến thức chủ động phòng tránh bệnh".
Qua đợt dịch này, chị cũng hy vọng các biện pháp giữ vệ sinh nơi công cộng và tự bản thân mỗi gia đình sẽ giữ được thành thói quen lâu dài. Bởi đâu phải chỉ có coronavirus, còn có cả trăm thứ bệnh khác có thể lây nhiễm như cúm, sởi, tay chân miệng... mà bố mẹ cần cảnh giác cho các con.
Giống Hương Giang, gia đình Thủy Anh - Đăng Khôi cũng mong các con được đi học trở lại sau 2 tuần lịch sinh hoạt bị xáo trộn. Tuy nhiên, chị chưa hoàn toàn an tâm khi con trở lại trường lớp vì số lượng ca nhiễm Covid-19 đang tăng do tiêu chuẩn đánh giá mới. Vì thế, chị dự tính nếu tuần sau có quyết định cho trẻ em đi học trở lại, chị sẽ cho hai bé Ken, Đăng Anh nghỉ thêm khoảng 3 hôm để quan sát tình hình.
Cho con nghỉ thêm để phòng dịch
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ủng hộ chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc chỉ cho trẻ đi học khi thực sự an tâm, cả về môi trường lẫn tinh thần của cha mẹ và các con. Anh cho rằng không nên cho trẻ đi học khi bệnh dịch vẫn chưa được khống chế, không thể giao phó hoàn toàn trách nhiệm quản lý, đảm bảo vệ sinh, theo sát con cho thầy cô. "Tôi biết các giáo viên không phải bác sĩ. Hơn nữa thời gian ủ bệnh Covid-19 có thể là 14-24 ngày. Trong thời gian đi học, trẻ có thể lây nhiễm bệnh chéo cho nhau. Con của mình, học chậm một chút không sao nhưng nếu để trẻ bị nhiễm bệnh bởi sự vô trách nhiệm thì chỉ có cha mẹ ân hận, gánh chịu", anh lo lắng.
Ông bố 6 con Đỗ Mạnh Cường nghĩ rằng phương án tốt nhất theo anh lúc này là các thành phố cho học sinh được nghỉ đến hết tháng 2 vì thời gian ủ bệnh kéo dài. Anh dự định nếu TP HCM (nơi gia đình anh sinh sống) quyết định cho học sinh đi học trở lại vào tuần sau, anh cũng sẽ để các bé được nghỉ thêm. Anh sẽ sắp xếp người trông trẻ và thuê người dạy kèm buổi tối cho các con. Nhà thiết kế bày tỏ niềm cảm thông tới các gia đình có con nhỏ mà cha mẹ vẫn đi làm, khó sắp xếp để trông con trong mùa dịch.
Chung quan điểm với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Hải Yến Idol cũng lo ngại vì các trẻ em bậc mầm non, tiểu học còn quá bé, chưa có ý thức tự phòng chống bệnh, giữ gìn vệ sinh bản thân, dễ lây nhiễm mầm bệnh từ người khác. "Khi bé ở nhà, tôi còn phải nhắc nhở nhiều về vệ sinh tay chân. Ở lớp, các thầy cô phải quản lý 30-40 bé, khó theo sát con mình. Hơn nữa, các bé còn thói quen cắn móng tay, đưa tay lên miệng, quẹt mồ hôi, sử dụng nhà vệ sinh chung, các vật dụng công cộng. Vì thế, nếu dịch bệnh lây lan trong nhà trường là điều rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng khó lường, không chỉ cho nhà trường, quận nào, thành phố nào mà phạm vi cả đất nước", Hải Yến cho biết. Chị bày tỏ suy nghĩ việc học là chuyện cả đời, vì thế mong thành phố sẽ đưa ra phương án nghỉ hè sớm, cho trẻ em đi học bù vào những tháng hè, bởi vì an nguy của con trẻ cần được đặt lên hàng đầu.
Chung quan điểm với các nghệ sĩ trên, MC Nguyệt Ánh cho rằng việc để các bé đi học lại vào tuần sau tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Bởi lẽ, các bé sẽ phải tiếp xúc với nhiều người nhưng nhà trường, phụ huynh không thể biết lịch trình di chuyển của họ, người đang nghi mắc bệnh. Trước đó, trong 2 tuần con được nghỉ học, MC Nguyệt Ánh đã chuẩn bị cho con rất nhiều giấy, bút vẽ, các bộ lego phù hợp với sở thích của con. Các bộ truyện tranh đủ màu sắc cũng giúp bé Cá Heo tập đọc chữ cái mà mẹ từng dạy. Con gái Nguyệt Ánh thời gian này cũng được tham gia vào các công việc nhà vừa sức như: dọn dẹp đồ chơi, giúp bà và mẹ nhặt rau, tưới cây... Chị cũng mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để cuộc sống được trở lại bình thường.
Hằng Trần